Thụy Điển giới thiệu những sáng chế công nghệ cao tại Việt Nam

Triển lãm “Sáng tạo Thụy Điển” sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 30/11 tại Trường đại học Hoa Sen (Thành phố Hồ Chí Minh) với những phát minh sáng chế công nghệ cao mang tính đột phá...

Đại sứ quán Thụy Điển ngày 5/11 cho biết sẽ tổ chức triển lãm “Sáng tạo Thụy Điển” từ ngày 10 đến 30/11 tại Trường đại học Hoa Sen (Thành phố Hồ Chí Minh).

Triển lãm sẽ trưng bày những phát minh sáng chế công nghệ cao mang tính đột phá từ những công ty mới khởi nghiệp của Thụy Điển tham trong bốn lĩnh vực là công nghệ thông tin và truyền thông, khoa học cuộc sống, công nghệ sạch, trò chơi điện tử. Những phát minh sáng chế được trưng bày bao gồm những công nghệ tiên tiến nhất như máy ảnh đeo trên người, máy vi tính điều khiển bằng mắt, học vật lý thông qua trò chơi.

Ngoài triển lãm chính còn có 18 sự kiện bên lề khác về nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục. Tiêu biểu có thể kể đến như chuyến thăm của bốn đoàn doanh nghiệp sẽ diễn ra trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thụy Điển-Việt Nam (1969-2014). Bốn hội thảo doanh nghiệp sẽ diễn ra về các chủ đề giao thông bền vững, công nghệ sạch, truyền thông sáng tạo và giảm nhẹ thiên tai một cách sáng tạo.

Về lĩnh vực văn hóa cũng có nhiều hoạt động như cuộc thi ảnh về những sáng tạo của Thụy Điển qua lăng kính Việt Nam, liên hoan phim Thụy Điển, liên hoan âm nhạc, tiệc trưa phong cách Thụy Điển LunchBeat, thi đấu trò chơi điện tử…

Bên cạnh đó chuỗi chương trình là hội thảo Du học tại Thụy Điển với sự tham gia của 5 trường đại học hàng đầu Thụy Điển hứa hẹn sẽ đem lại nhiều thông tin bổ ích cho học sinh-sinh viên Việt Nam.

Triển lãm "Sáng tạo Thụy Điển" do Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, Viện Thụy Điển và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục