Thụy Điển không loại trừ khả năng tấn công khủng bố ở vụ đâm xe

Cảnh sát Thụy Điển đang xem vụ xe tải đâm vào đám đông ở Drottninggatan, một khu phố mua sắm chính ở trung tâm thủ đô Stockholm của nước này, có thể là một vụ tấn công khủng bố.
Thụy Điển không loại trừ khả năng tấn công khủng bố ở vụ đâm xe ảnh 1Cảnh sát tại hiện trường vụ đâm xe.

Reuters đưa tin, ngày 7/4, Kênh truyền hình SVT của Thụy Điển đưa tin cảnh sát Thụy Điển đang xem vụ xe tải đâm vào đám đông ở Drottninggatan, một khu phố mua sắm chính ở trung tâm thủ đô Stockholm của nước này, có thể là một vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, hãng tin Skynews đưa tin cảnh sát địa phương đang điều tra theo hướng đây là một vụ tấn công "có chủ ý," khi xe tải đâm vào đám đông ở Stockholm, khiến ít nhất ba người thiệt mạng.

[Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào đám đông ở Thụy Điển]

Lực lượng cảnh sát an ninh Thụy Điển cho biết ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ việc này.

Trước đó, đài phát thanh Thụy Điển đưa tin ba người đã thiệt mạng

Hiện cảnh sát Thụy Điển cảnh báo người dân tránh xa khu vực trung tâm thành phố này. Tất cả giao thông bằng đường ngầm bị đóng cửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục