Để điều tiết cho thủy điện Hòa Bình và giảm mực nước tại Hà Nội, Công ty Thủy điện Sơn La đề xuất đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La lúc 9 giờ ngày 7/10.
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào lúc 16 giờ ngày 11/8; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình.
Đến thời điểm hiện tại, mực nước hồ Hòa Bình đang ở mức trên 85m, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024, chỉ cao hơn so với mực nước chết của hồ khoảng 5m và thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm gần đây.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu hoàn thiện Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La đóng 1 cửa xả đáy còn lại hồ thủy điện Sơn La vào hồi 18 giờ ngày 10/8.
Ngày 15/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào lúc 18h cùng ngày.
Qua kiểm tra sơ bộ của lực lượng chức năng huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, chiếc thuyền sắt có tải trọng 50 tấn bị lật úp khi chìm nên rất có thể các nạn nhân đang bị mắc kẹt trong thuyền.
Mưa lớn kèm gió xoáy làm lật thuyền đang di chuyển từ cửa Sông Đà về bến Diền Thàng, khiến 5 người rơi xuống sông, 3 người được cứu vớt còn 2 người vẫn mất tích.
Từ tháng 3 đến tháng 9 hằng năm là mùa nước cạn ở lòng hồ thủy điện Sơn La, khung cảnh sông nước mênh mang ở Mường Lay sẽ được thay thế bằng những mảnh ruộng hẹp, dài chạy ngang lòng hồ.
Khi không có các nhà máy điện lớn được xây dựng, nhất là ở miền Bắc nhiều năm qua hay câu chuyện tiết kiệm điện chưa thực hiện hiệu quả thì cái giá mà chúng ta đang nếm trải chính là việc thiếu điện.
Với sự hỗ trợ của Nhà nước, đời sống của hơn 12.500 hộ dân vùng tái định cư Thủy điện Sơn La đang có những thay đổi rõ rệt; người dân tích cực xây dựng quê hương mới, tạo nên những bản làng giàu đẹp.
Theo công điện của BCĐ Quốc gia về phòng, chống thiên tai, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Thủy điện Sơn La đóng 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 16 giờ ngày 18/6.
Công ty thủy điện Sơn La đã mở một cửa xả đáy với tổng lưu lượng xả gần 4.600 mét khối/s; trong đó lưu lượng chạy máy là 2.900 mét khối/s, lưu lượng xả tràn là gần 1.700 mét khối/s.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu Công ty Thủy điện Sơn La và Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ nhất hồ Sơn La vào hồi 14h ngày 11/6; mở 2 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào 7h và 13h ngày 12/6.
15 năm qua, cuộc sống người dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La tương đối ổn định. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, con đường nội bản xuống cấp nghiêm trọng khiến sinh hoạt của người dân khó khăn.
Sau nhiều năm di dân, nhường đất để xây công trình thủy điện Sơn La cuộc sống của người dân tái định cư ở huyện Mai Sơn, dần ổn định nhưng đến nay đường giao thông nội bản xuống cấp nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Công ty Thủy điện Sơn La, trong năm 2020, tổng sản lượng điện của 2 nhà máy là 11,56 tỷ kWh, đạt 103,12% so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.
Sau 10 năm vận hành Nhà máy Thủy điện Sơn La và 4 năm đối với Nhà máy Thủy điện Lai Châu, Công ty Thủy điện Sơn La sẽ cán mốc sản lượng phát điện 100 tỷ KWh vào ngày 11/10 này.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới lưu lượng dòng chảy về các hồ biến đổi chậm, hồ thủy điện Sơn La đóng 1 cửa xả đáy vào hồi 7 giờ ngày 3/10.