Tại sao mực nước hồ Hòa Bình xuống thấp đến mức kỷ lục?

Đến thời điểm hiện tại, mực nước hồ Hòa Bình đang ở mức trên 85m, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024, chỉ cao hơn so với mực nước chết của hồ khoảng 5m và thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm gần đây.

Hình ảnh lòng hồ Hòa Bình khi mực nước xuống thấp kỷ lục. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh lòng hồ Hòa Bình khi mực nước xuống thấp kỷ lục. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian vừa qua, mực nước tại khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình (gọi tắt là hồ Hòa Bình) xuống thấp kỷ lục, đã ảnh hưởng không nhỏ đến người kinh doanh du lịch, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá trên hồ.

Đến thời điểm hiện tại, mực nước hồ Hòa Bình đang ở mức trên 85m, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024 - chỉ cao hơn so với mực nước chết của hồ khoảng 5m và thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ các năm gần đây.

Liên quan đến vấn đề trên, chuyên gia Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thuỷ văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) cho rằng mực nước hồ Hòa Bình hạ thấp rõ rệt không phải do nguồn nước đến hồ, mà thực chất là do thời điểm này - dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đang thực hiện phá dỡ đê quây.

Vì thế, nhà máy phải thực hiện hạ mực nước lòng hồ (bằng cách tăng cường phát điện) để đảm bảo thi công. Theo kế hoạch, việc điều tiết hạ mực nước lòng hồ thủy điện Hòa Bình dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15/6/2025.

Thông tin thêm, ông Dũng cho biết từ tháng 1/2025 đến nửa đầu tháng 5/2025, dòng chảy đến hồ Hòa Bình dao động theo điều tiết phát điện của thủy điện Sơn La. Từ nửa cuối tháng Năm tới đầu tháng Sáu, lượng dòng chảy đến hồ Hòa Bình tăng do có mưa trên lưu vực và do điều tiết của thủy điện Sơn La.

“Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, lượng dòng chảy đến hồ Hòa Bình ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 12%,” ông Dũng nói.

Về tình hình mưa, theo cơ quan khí tượng thủy văn, thời kỳ mùa khô từ tháng Một đến giữa tháng Năm, trên khu vực sông Đà nói chung và lòng hồ Hòa Bình nói riêng phổ biến không mưa hoặc có mưa nhỏ không đáng kể. Từ nửa cuối tháng Năm đến đầu tháng Sáu, trên sông Đà đã xuất hiện một số ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to nên nguồn nước về các hồ chứa sông Đà có xu thế tăng lên rõ rệt.

Theo chuyên gia Phùng Tiến Dũng, dự báo lượng dòng chảy đến hồ Hòa Bình trong tháng 6/2025 thấp hơn khoảng 20% so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng Bảy đến tháng Mười là thời kỳ mùa mưa lũ chính vụ ở Bắc Bộ, nên nhiều khả năng dòng chảy đến hồ Hòa Bình tăng lên.

Mực nước hồ theo đó sẽ tăng trở lại và việc điều tiết, vận hành phát điện tiếp tục được thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa sông Hồng (Quyết định 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg, ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.