Thủy điện Vĩnh Sơn chú trọng khai thác tối ưu lợi thế thủy điện

Sau 20 năm hoạt động, đến nay nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn đã đạt tổng sản lượng hơn 6,2 tỷ kWh, sản lượng bình quân mỗi năm đạt 350 triệu kWh, đạt 112 % so với công suất thiết kế.

Ngày 4/12, tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh (Bình Định), Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh đã tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn hòa lưới điện quốc gia (4/12/1994-4/12/2014).

Sau 20 năm hoạt động, đến nay nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn đã đạt tổng sản lượng hơn 6,2 tỷ kWh, sản lượng bình quân mỗi năm đạt 350 triệu kWh, đạt 112 % so với công suất thiết kế. Tổng doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng và nộp ngân sách trên 60 tỷ đồng.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Ngô Đông Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định nhấn mạnh thủy điện Vĩnh Sơn là ngọn cờ đầu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, có nhiều đóng góp cho khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói chung.

Trong thời gian tới, lãnh đạo nhà máy cần tiếp tục đầu tư, phát triển, mở rộng sản xuất, tận dụng và phát huy tiềm năng thủy điện, tham gia phát triển cùng nền kinh tế địa phương.

Cách trung tâm huyện Vĩnh Thạnh 30km đường rừng, nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn được phát lệnh khởi công vào năm 1991, là một trong những dự án thủy điện có quy mô và công suất lớn nhất tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên thời đó.

Từ khi hoàn thành và hòa vào lưới điện quốc gia năm 1994, với công suất lắp máy 66MW, sản lượng bình quân 230 triệu kWh, với tổng số vốn đầu tư 820 tỷ đồng, nhà máy đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng điện cho khu vực, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn.

Đến năm 2005, nhà máy là một trong những đơn vị đầu tiên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cổ phần hóa hoạt động và đổi tên thành Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh.

Ông Võ Thành Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh cho biết ông ty đã và đang triển khai công tác chuẩn bị các dự án bậc thang trên dòng sông Kôn, đó là các thủy điện Vĩnh Sơn 2 và 3, thủy điện Thượng Kon Tum nhằm khai thác tối ưu những lợi thế thủy năng trên địa bàn.

Các dự án này khi hoàn thành cũng sẽ giúp liên thông, kết nối các tuyến giao thông trong khu vực hiểm trở này, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc bản địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục