Thụy Sĩ cân nhắc quan điểm đàm phán về thỏa thuận hợp tác với EU

Quan hệ giữa Thụy Sĩ và EU đã trở nên căng thẳng sau khi Bern quyết định chấm dứt nhiều năm đàm phán hướng tới một thỏa thuận hợp tác rộng rãi với khối.
Thụy Sĩ cân nhắc quan điểm đàm phán về thỏa thuận hợp tác với EU ảnh 1(Ảnh: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 8/11, chính phủ Thụy Sĩ cho biết đang tiến gần tới việc xem xét nối lại đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) cho một thỏa thuận hợp tác rộng hơn.

Thông báo của Hội đồng Liên bang cho biết Bern đã kết thúc đàm phán thăm dò với Brussels và đề nghị Bộ Ngoại giao soạn thảo nhiệm vụ cho đàm phán chính thức vào cuối năm nay.

Thông báo nêu rõ: “Chính phủ Thụy Sĩ quyết định soạn thảo kế hoạch đàm phán. Trước cuối năm nay, chính phủ sẽ quyết định xem có thông qua kế hoạch này không và sẽ tham vấn ý kiến từ Ủy ban Đối ngoại, cùng đại diện của các vùng.”

Quan hệ giữa Brussels và Bern đã trở nên căng thẳng sau khi Thụy Sĩ quyết định chấm dứt nhiều năm đàm phán hướng tới một thỏa thuận hợp tác rộng rãi với khối.

[Thụy Sĩ từ chối tiếp nhận người di cư từ đảo Lampedusa của Italy]

Quan hệ giữa hai bên đang bị chi phối bởi một loạt các thỏa thuận chắp vá.

Trong hơn một thập kỷ qua, các cuộc thảo luận đã được tiến hành nhằm hướng tới một hiệp định tổng thể để hài hòa hóa khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mối quan hệ.

Tuy nhiên, đàm phán đã rơi vào bế tắc sau khi EU từ chối nhượng bộ trước các yêu cầu của Thụy Sĩ liên quan đến các vấn đề trợ cấp của nhà nước, bảo vệ tiền lương và tự do đi lại.

Kể từ tháng Tư năm ngoái, Thụy Sĩ đã triển khai các bước đi tìm kiếm điểm chung với Brussels thông qua các cuộc thảo luận mang tính thăm dò.

Thông báo nêu trên cho biết cuộc đàm phán mới nhất diễn ra hôm 27/10, và đây “có thể là động thái thăm dò cuối cùng.”

Bern cho biết thêm chính phủ đã thảo luận rất nhiều với 26 vùng, các nghiệp đoàn và cộng đồng kinh doanh, đặc biệt là về những điểm vướng mắc từng làm trì hoãn các cuộc đàm phán lần trước.

Thông báo khẳng định: “Nhiều vấn đề đã được làm rõ. Tuy nhiên, khu vực công vẫn nằm ngoài phạm vi đàm phán. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận kỹ thuật với các vùng và nghiệp đoàn về các biện pháp nội bộ liên quan đến việc bảo vệ mức lương của Thụy Sĩ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục