Thụy Sĩ nhượng bộ việc trao đổi bí mật ngân hàng

Thụy Sĩ sẽ thảo luận về việc trao đổi thông tin tự động trong lĩnh vực ngân hàng khi việc này trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu.
Thụy Sĩ sẵn sàng thảo luận về việc trao đổi thông tin tự động trong lĩnh vực ngân hàng nhằm tránh các trường hợp trốn thuế, nhưng "với một số điều kiện" nhất định. Đó là phát biểu của bà Eveline Widmer-Schlumpf, Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ trong cuộc họp báo diễn ra bên lề Hội nghị G20 hôm 20/4, tại thủ đô Washington của Mỹ.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh và truyền hình Thụy Sĩ RTS, bà nhấn mạnh: "Thụy Sĩ sẵn sàng thảo luận về việc trao đổi thông tin tự động trong lĩnh vực ngân hàng chỉ khi việc trao đổi thông tin tự động trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và phát triển OECD."

Theo bà Eveline Widmer-Schlumpf, việc trao đổi thông tin phải "có đi có lại," có nghĩa là nước yêu cầu thông tin cũng phải có trách nhiệm cung cấp cho đối tác một lượng thông tin tương ứng.

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), khai mạc hôm 19/4, Thụy Sĩ đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt của các nước liên quan đến bí mật ngân hàng.

Ngoài ra, trong một báo cáo mới đây của OECD, Thụy Sĩ cũng nằm trong danh sách 14 nước được yêu cầu phải sửa đổi lại các quy định liên quan đến trao đổi thông tin ngân hàng.

Bà Eveline Widmer-Schlumpf cho biết thêm, Thụy Sĩ đã có các giải pháp cho tất cả các chỉ trích của các nước, tuy nhiên, điều quan trọng là phải đặt ra các tiêu chuẩn toàn cầu và các quy định minh bạch và các tiêu chuẩn, quy định này phải được áp dụng tại tất cả các thiên đường thuế khóa, các trung tâm tài chính hải ngoại và các tổ chức tín dụng.

Trước đó, Chủ tịch hiệp hội các chủ ngân hàng Thụy Sĩ, ông Patrick Odier, đại diện cho lực lượng nhiều năm chiến đấu bảo vệ nguyên tác bí mật ngân hàng đã có phát biểu đáng ngạc nhiên khi cho rằng: "Nếu việc trao đổi thông tin tự động trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu, chúng tôi cũng có thể thích ứng được."

G20 muốn áp dụng rộng rãi việc trao đổi thông tin tự động giữa các ngân hàng để một quốc gia có thể nhận được một cách tự động thông tin về một công dân nước mình đang gửi tiền tại ngân hàng ở nước ngoài. Hệ thống hiện nay chỉ là trao đổi thông tin "theo yêu cầu"./.

Hoàng Long/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục