Trong lễ Haj năm 2024, lần đầu tiên phụ nữ Pakistan sẽ được tham gia hành hương tới thánh địa Mecca (Saudi Arabia) mà không cần nam giới đi cùng theo truyền thống.
Mặc dù không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu nhưng với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới khiến COVID-19 khó dự báo, khó lường, gia tăng ở từng khu vực với nhiều biến chủng mới
Cục trưởng Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khuyến cáo sau kỳ nghỉ lễ, khi người dân trở lại làm việc, công tác phòng, chống dịch COVID-19 cần được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ hơn; nhất là trường học.
Để ứng phó với nguy cơ dịch COVID-19 có thể bùng phát sau Tết Nguyên đán, ngành y tế TP.HCM tiếp tục triển khai và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 38 của Chính phủ.
Ủy ban quốc gia về bệnh truyền nhiễm của Thái Lan đã chuẩn bị các hướng dẫn để xử lý khách du lịch đến từ Trung Quốc từ ngày 8/1 tới cũng như du khách nước ngoài nói chung.
Ngày 25/10, Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tới 4 tuổi ở bệnh viện tại thủ đô Tokyo nhằm mở rộng đối tượng tiêm vaccine ngừa COVID-19 ra hầu hết các nhóm.
Tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 của tỉnh Bình Phước hiện vẫn đạt thấp, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 70%; mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 55%.
Vào thời điểm tháng 7/2021, Việt Nam đứng ở vị trí 100 trên bảng xếp hạng, tuy nhiên, kể từ tháng 5/2022 tới nay, Việt Nam đã thăng tiến vượt bậc trên bảng xếp hạng và lọt vào top 10 cách đây 4 tháng.
Việc tuân thủ tiêm vaccine, có nhiều người được phòng bệnh bằng vaccine trong đó có cả trẻ em càng hết sức quan trọng, giúp tạo ra một “tấm khiên bảo vệ” để chống lại sự tấn công của virus SARS-CoV-2.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích tất cả nhân viên y tế tiêm vaccine đầy đủ và gương mẫu đưa con em (từ 5 đến dưới 18 tuổi) đi tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch.
Đến nay, số vaccine tiêm cho người trên 18 tuổi mũi 3 là 840.957 (đạt 98,89%), mũi 4 là 118.264 (đạt 85,17%); trẻ từ 12-17 tuổi tiêm mũi 3 rất ít chỉ đạt 14,10%; trẻ từ 5-11 tuổi chỉ đạt 30,74%.
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các huyện, thành khẩn trương chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý nhập số liệu các mũi tiêm còn thiếu, "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng trước ngày 14/9 tới.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương kêu gọi cấp ủy, chính quyền các cấp Vĩnh Phúc tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông, nêu rõ lợi ích và hiệu quả của tiêm vaccine phòng COVID-19.
Nhắn tin cho phụ huynh, tăng điểm tiêm ở trường học, duy trì các điểm tiêm bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế và xe tiêm vaccine phòng COVID-19 lưu động là những biện pháp mà TP.HCM đang làm.
Hà Nam yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc, tập trung thực hiện các giải pháp hoàn thành tiêm mũi 3, 4 cho đối tượng chỉ định trên 18 tuổi; mũi 2 cho trẻ em từ 5-11 tuổi trong tháng 8.
Phân tích các lý do học sinh trong độ tuổi từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa được tiêm chủng cho thấy hai lý do thuộc về cảm nhận chủ quan của phụ huynh đó là lo vaccine gia hạn và sợ trẻ bị tác dụng phụ.
Ngày 17/8, Sở Thông tin-Truyền thông Đà Nẵng cho biết lãnh đạo UBND thành phố khẳng định không có chủ trương, văn bản quy định về việc học sinh tiêm vaccine phòng COVID-19 để được nhập học...
Sở Y tế tỉnh Bình Dương đang triển khai đợt cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn tỉnh, song song đó đẩy mạnh tuyên truyền xử lý các ổ bệnh sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành công điện về triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng; tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, không để dịch bệnh bùng phát trở lại.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Y tế tập trung tuyên truyền, truyền thông về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở nhóm đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng nguy cơ cao.