Tiền Giang bắt hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tiền Giang vừa bắt được hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có lệnh truy nã toàn quốc.
Ngày 12/11, Thượng tá Bùi Hữu Thiện, Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an Tiền Giang) cho biết trong tuần đầu tháng 11, đơn vị đã bắt giữ được hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm có lệnh truy nã toàn quốc.

Đó là Phùng Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1965, cư ngụ tại số 61/3 đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, thành phố Mỹ Tho) và Nguyễn Văn Tư (biệt danh Tư Địa, sinh năm 1972, thường trú tại ấp Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Cả hai đều can tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Phùng Thị Ngọc Phượng đã bị Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 15 năm tù giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy," bỏ trốn ngày 8/7/2002.

Trong thời gian bỏ trốn, Phượng đi nhiều nơi để qua mắt công an, từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Phước và cuối cùng đổi tên thành Nguyễn Thúy Phượng, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 15H, tổ 13, khu dân cư K8, khu phố I, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Được sự hỗ trợ của các ngành chức năng và nhân dân sở tại, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an Tiền Giang đã bắt Phượng vào lúc 23 giờ ngày 10/11 theo Quyết định truy nã số 01, ngày 4/1/2006 của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Tiền Giang.

Đối tượng Nguyễn Văn Tư bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với công an xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) bắt ngày 5/11 khi y lẩn trốn tại đây theo Quyết định truy nã số 01, ngày 16/12/2009 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Mỹ Tho.

Như vậy, kể cả tên Trần Bình Xuân (biệt danh Tèo Mỗ, sinh năm 1977, thường trú tại số 48/24, đường Ký Con, phường 2, thành phố Mỹ Thơ) bị bắt vào ngày 27/8 thì chỉ trong vòng hơn hai tháng, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Tiền Giang đã lập chiến công truy bắt liên tiếp ba đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm./.

Minh Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục