Tiến tới xây quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp

Đại sứ VN tại Pháp đã có cuộc trả lời phóng vấn của TTXVN về các giải pháp nâng tầm quan hệ Việt-Pháp lên “quan hệ đối tác chiến lược.”
Nhân dịp ông Dương Chí Dũng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp và sang Pháp nhận nhiệm vụ, chiều 25/7 tại Paris, Đại sứ đã có cuộc gặp bỡ với báo chí Việt Nam tại Paris.

Đại sứ đã trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp, về các giải pháp nhằm tăng cường phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước và nâng tầm mối quan hệ này lên “quan hệ đối tác chiến lược” trong thời gian tới.

- Xin Đại sứ cho biết những đánh giá về mối quan hệ Việt-Pháp vào thời điểm hiện nay? Lĩnh vực nào được coi là đã đạt được những bước đột phá trong mối quan hệ hai nước trong thời gian qua?

Đại sứ Dương Chí Dũng: Mối quan hệ giữa hai nước đã có bề dày gần 40 năm. Kể từ khi được thiết lập năm 1973, quan hệ hai nước đã phát triển trên hầu khắp các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến kinh tế, thương mại, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, văn hóa… Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm chính thức, tạo nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, lâu dài.

Các chuyến thăm gần đây như chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 10/2007 và của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tháng 6/2008 cũng như chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pháp François Fillon tháng 11/2009, là dấu ấn tạo nên những bước đột phá mới trong quan hệ giữa hai nước.

Ở châu Âu, Pháp là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là nhà tài trợ ODA song phương lớn thứ nhất, là nhà đầu tư lớn thứ hai. Hai nước đã có 15 hiệp định và thỏa thuận hợp tác, có nhiều cơ chế trao đổi, phối hợp trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế tài chính, văn hóa.

Hợp tác văn hóa Pháp-Việt có dấu mốc mới thể hiện qua việc thành lập Trung Tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tháng 11/2008. Đây là Trung tâm văn hóa đầu tiên của Việt Nam tại châu Âu, thể hiện rõ việc Việt Nam coi Pháp là cầu nối để thúc đẩy quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) và với châu Âu.

- Trong hai năm sắp tới, sẽ có những dự án gì được triển khai nhằm làm sâu sắc hơn mối mối quan hệ Việt-Pháp, nhất là việc nâng tầm mối quan hệ hai nước lên mức “đối tác chiến lược?”

Đại sứ Dương Chí Dũng: Để làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác Pháp-Việt và để thực hiện sự nhất trí và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, trong thời gian tới, hai bên sẽ triển khai nhiều dự án mới được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư…

Hai bên sẽ tăng cường trao đổi cấp cao, củng cố và tăng hiệu quả các cơ chế trao đổi hiện có về chính trị, kinh tế, cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác chuyên ngành, đa dạng hóa các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, nhất là trong năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Hai nước cũng sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác phi tập trung, hình thức hợp tác mang tính đặc thù trong quan hệ Việt-Pháp. Hiện nay, có gần 40 địa phương Pháp có quan hệ đối tác với các tỉnh và thành phố của Việt Nam thông qua 235 dự án cụ thể.

Mặt khác, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, trong đó có việc triển khai các chương trình trong khuôn khổ trường Đại học khoa học-công nghệ Pháp-Việt. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh cũng đang có nhiều dự án quan trọng về đào tạo kỹ thuật quốc phòng, quân y, phòng chống tội phạm có tổ chức, chống hàng giả, chống khủng bố…

- Trong khuôn khổ kỷ niêm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, ngoài sự kiện sẽ tổ chức Năm Việt Nam tại Pháp và Năm Pháp tại Việt Nam vào năm 2013, xin Đại sứ cho biết một số hướng hoạt động sẽ diễn ra trong thời gian này?

Đại sứ Dương Chí Dũng: Năm 2013 là năm hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước sẽ trao đổi các đoàn cấp cao để đánh dấu sự kiện quan trọng này. Cùng với đó là các hoạt động phong phú và đa dạng không chỉ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật mà cả trên các lĩnh vực khác như kinh tế, thương mại, hợp tác đầu tư, quảng bá, xúc tiến du lịch... được tổ chức ở hai thủ đô Hà Nội và Paris cũng như ở nhiều địa phương hai nước, đặc biệt là các địa phương đã có quan hệ hợp tác, kết nghĩa với nhau.

Hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo kinh tế, xúc tiến đầu tư, đưa các doanh nghiệp hai nước tham gia tích cực hơn vào các hoạt động này nhằm tạo sự hiểu biết sâu sắc hơn nữa về môi trường đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước.

Ngay từ năm 2012 hàng loạt các hoat động sẽ được khởi động nhằm hướng tới năm 2013, như tổ chức "tuần Việt Nam" tại thành phố Aubenas (tỉnh Ardèche) vào tháng 2/2012; phối hợp với Vùng Poitou-Charentes tổ chức Festival Huế vào tháng 4/2012 với chủ đề "di sản văn hóa với hội nhập và phát triển."

- Thưa Đại sứ, đâu sẽ là lĩnh vực được xem là ưu tiên hàng đầu trong việc thực hiện chính sách ngoại giao mở rộng đối với Pháp cũng như đối với các nước mà ông giữ vai trò Đại sứ kiêm nhiệm (Bồ Đào Nha, Công quốc Monaco, Công quốc Andorra và Cộng hòa Trung Phi) thời gian tới?

Đại sứ Dương Chí Dũng: Có thể thấy, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Pháp thời gian qua đã phát triển đồng đều trên tất cả các lĩnh vực và lĩnh vực nào cũng có thể được coi là "ưu tiên." Tuy nhiên, tôi cho rằng hai bên sẽ phải thảo luận kỹ để xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai nước, nâng cao được hiệu quả hợp tác và đáp ứng nhu cầu của cả Việt Nam và Pháp, tạo cho quan hệ một bước phát triển vươn lên một tầng cao mới, phù hợp với tiềm năng của hai nước cũng như mối quan hệ hợp tác truyền thống đã phát triển sâu rộng trong thời gian qua.

Trong bối cảnh chúng ta đang tích cực, chủ động hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XI, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện với 3 trụ cột ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại văn hóa gắn kết với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, quốc phòng, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, văn hóa sẽ là những lĩnh vực hợp tác ưu tiên với Pháp. Hai bên sẽ tích cực hợp tác để tạo những bước đột phá mới trong quan hệ.

Đối với Bồ Đào Nha, hai bên đã thiết lập mối quan hệ tốt đẹp về chính trị, tuy nhiên, hợp tác trong kinh tế giữa hai nước chưa tương xứng với quan hệ chính trị. Hai bên đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và hàng hải. Hai bên sẽ thảo luận để đi đến ký kết Hiệp định khung, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đối với Công quốc Monaco và Công quốc Andorra, Việt Nam sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực du lịch, ngân hàng. Việt Nam và Monaco đang xem xét hướng tới việc ký hiệp định khung về hợp tác du lịch.

Đối với Cộng hòa Trung Phi, hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 11/2008. Phát triển quan hệ hợp tác với Trung Phi luôn được đặt trong chiến lược tổng thể về phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và châu Phi. Hai bên đang tiến tới thỏa thuận hợp tác ba bên trong lĩnh vực nông nghiệp. Trung Phi còn là một thị trường lớn để Việt Nam có thể tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nông sản, hải sản, dệt may…

- Về triển vọng quan hệ hai nước Pháp-Việt, theo Đại sứ, cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2012 có ảnh hưởng như thế nào đối với việc củng cố và phát triển mối quan hệ song phương?

Đại sứ Dương Chí Dũng: Tôi nghĩ rằng kết quả bầu cử Tổng thống năm 2012 không ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Pháp. Quan hệ Việt-Pháp dựa trên lợi ích lâu dài của hai dân tộc và bề dày hợp tác truyền thống sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới đi vào chiều sâu trên nền tảng đối tác chiến lược.

Lãnh đạo cấp cao Pháp luôn tỏ rõ rất coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, coi Việt Nam là một trong những ưu tiên lớn trong chính sách châu Á của Pháp và là cửa ngõ để Pháp đi vào ASEAN.

Trong chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ với Pháp và coi quan hệ với Pháp là cầu nối để thúc đẩy quan hệ với EU và châu Âu. Việc lãnh đạo cấp cao hai nước bày tỏ quyết tâm xây dựng quan hệ Việt-Pháp thành quan hệ đối tác chiến lược khẳng định chính sách nhất quán của lãnh đạo hai nước.

Xin cảm ơn Đại sứ!/.

Lê Hà-Phương Nam-Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục