Điều phối viên cấp cao Liên hợp quốc phụ trách Nhân đạo và Tái thiết cho Gaza Sigrid Kaag cho rằng những bước tiến vừa qua là không đủ để đáp ứng nhu cầu viện trợ và hàng hóa thương mại vào Gaza.
Ngoại trưởng Algeria và Đặc phái viên EU kêu gọi quốc tế tìm ra giải pháp lâu dài, công bằng và cuối cùng cho vấn đề Palestine, đảm bảo thiết lập một nhà nước Palestine chủ quyền, độc lập.
Tổng thống Palestine kêu gọi Tổng thư ký LHQ tiếp tục nỗ lực cá nhân, tăng cường nỗ lực quốc tế để “rút các lực lượng Israel khỏi toàn bộ Dải Gaza và không chiếm một tấc đất nào của người Palestine.”
Tổng thống Ai Cập cảnh báo về tình hình xấu đi và có nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực, khiến các điều kiện nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Dải Gaza, viễn cảnh tình hình khu vực bước vào vòng căng thẳng.
Washington tiếp tục cam kết đối với giải pháp 2 nhà nước trong quan hệ giữa Israel với Palestine và phản đối các chính sách gây nguy hiểm cho triển vọng của giải pháp này.
Mỹ khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước và hướng tới thúc đẩy để người dân Israel và Palestine được hưởng các biện pháp công bằng đảm bảo cho an ninh, tự do và thịnh vượng.
Trong buổi hội đàm ngày 5/7 với nhà lãnh đạo Israel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Israel quay trở lại đối thoại chính trị với người Palestine.
Đức, Pháp, Ai Cập và Jordan đang nỗ lực thực hiện các biện pháp tăng cường xây dựng lòng tin với mục đích cải thiện điều kiện sống của người dân Palestine và hướng tới việc nối lại các cuộc đàm phán.
Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ hoan nghênh các nỗ lực của Nhóm Bộ Tứ và Ủy ban điều phối viện trợ cho Palestine nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước và hỗ trợ tài chính cho Chính quyền Palestine.
Tổng Thư ký AL đã bày tỏ quan ngại về những vi phạm ngày càng gia tăng của Israel ở Bờ Tây và Jerusalem, bao gồm cả kế hoạch xây dựng hàng nghìn đơn vị nhà ở tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Tổng thống Ai Cập El-Sisi gặp Thủ tướng Israel Naftali Bennett để tái khẳng định sự ủng hộ của Cairo với hòa bình trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước và nghị quyết quốc tế liên quan.
Mỹ và Ai Cập sẵn sàng hỗ trợ nếu Israel và Palestine nhất trí muốn ngừng chiến nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đang ngày càng diễn biến tồi tệ giữa hai bên.
Các nước cũng bày tỏ lạc quan về những diễn biến mới đây liên quan đến tiến trình hoà bình Trung Đông và việc tăng cường hoặc nối lại viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine.
Ngoại trưởng Ai Cập, Jordan, Pháp và Đức thảo luận về bước đi tiềm năng để thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông và nỗ lực hướng tới “nối lại tiến trình hòa bình đáng tin cậy giữa Palestine-Israel.
Ngày 22/12, Phái đoàn Israel đã đáp chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa Israel tới Maroc sau khi hai nước đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ do Mỹ làm trung gian.
Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine sẽ luôn là ưu tiên của Cairo đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được các quyền chính đáng của người dân Palestine.
Đức, Oman và Nhật Bản hoan nghênh thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và UAE, trong khi đó Iran và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích thỏa thuận trên là nguye hiểm và bất hợp pháp.
Iran bác bỏ cáo buộc nước này vi phạm một công ước quốc tế khi không công bố đầy đủ năng lực vũ khí hóa học của mình với Liên hợp quốc, đồng thời mô tả cáo buộc này của Mỹ là thiếu căn cứ.
Lãnh đạo các nước OIC đã kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine, động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.