OIC kêu gọi công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine

Lãnh đạo các nước OIC đã kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine, động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
OIC kêu gọi công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine ảnh 1Một phần khu vực Đông Jerusalem. (Nguồn: The Times of Israel)

AFP đưa tin, ngày 13/12, lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine, động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/12 tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh OIC diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) nêu rõ, OIC "coi Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine," đồng thời kêu gọi "tất cả các quốc gia công nhận Nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô bị chiếm đóng."

[Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi công nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine]

Bên cạnh đó, OIC coi quyết định của Tổng thống Trump là dấu hiệu cho thấy Mỹ đã từ bỏ vai trò là nước bảo trợ cho tiến trình hòa bình Trung Đông.

OIC khẳng định quyết định của ông Trump "hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý" và "hủy hoại mọi nỗ lực hòa bình", tạo điều kiện thúc đẩy "chủ nghĩa cực đoan và khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục