Tiếng Pháp - “nạn nhân” mới của đại dịch COVID-19 tại Canada

Quyết định của Chính phủ Canada cho phép các sản phẩm sát khuẩn nhập khẩu chỉ cần dán nhãn bằng tiếng Anh đã gây sự bất bình cho cộng đồng nói tiếng Pháp (chiếm 1/4 dân số) của nước này.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Ontario, Canada ngày 23/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Ontario, Canada ngày 23/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tiếng Pháp đã trở thành một “nạn nhân” của đại dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại Canada, buộc Thủ tướng Justin Trudeau ngày 28/4 phải lên tiếng “bào chữa” cho việc chính phủ không giữ đúng quy định - vốn yêu cầu nhãn hiệu và dịch vụ ở Xứ sở lá phong phải được thể hiện bằng hai ngôn ngữ chính thức (tiếng Anh và tiếng Pháp).

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, bình luận về quyết định của chính phủ cho phép các sản phẩm sát khuẩn nhập khẩu chỉ cần dán nhãn bằng tiếng Anh được bày bán chính thức tại quốc gia hai ngôn ngữ này, Thủ tướng Trudeau nói: “Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẵn sàng cho phép ghi biểu tượng và dãn nhãn bằng một ngôn ngữ.”

Động thái này của Chính phủ đã khiến nhiều đại diện của cộng đồng nói tiếng Pháp tại Canada bất bình và chỉ trích quyết định trên của Ottawa là “nguy hiểm” và “thiếu tôn trọng.”

[Sức khỏe tâm thần của một nửa dân số Canada xấu đi do COVID-19]

Theo những thống kê mới nhất, khoảng 1/4 trong tổng số 37 triệu dân Canada sử dụng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính hàng ngày.

Theo Thượng nghị sỹ Rene Cormier, không có gì để biện hộ cho việc thiếu tôn trọng hai ngôn ngữ chính thức tại Canada. Đó còn là vấn đề liên quan đến sức khỏe và sự an toàn.

Ủy viên về ngôn ngữ của Canada, ông Raymond Theberge cũng tỏ ý thất vọng khi những thông báo về y tế tại hai tỉnh bang New Brunswick và Ontario, nơi cộng đồng nói tiếng Pháp khá đông, lại không được thể hiện bằng tiếng Pháp.

"Cộng đồng nói tiếng Pháp cần phải hiểu được những thông điệp của các cơ quan thuộc chính phủ, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người Canada," ông Raymond Theberge nói.

Do nguồn cung trang thiết bị y tế khan hiếm trên quy mô toàn cầu, Canada đã phải quay sang các nguồn nhập khẩu mới, nơi các nhà sản xuất có thể không tuân thủ quy định về nhãn mác của Canada.

Trên trang web của Chính phủ Canada, hiện số ca nhiễm virus SARS-CoV tại nước này đã lên tới 50.026 ca, với 2.859 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

WMO: 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận

WMO: 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận

WMO tháng 1/2025 xác nhận năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại về biến đổi khí hậu toàn cầu, với nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt qua 1,5 độ C.

(Ảnh minh họa. Nguồn: The Canadian Press)

Dân số Canada có thể tăng gấp đôi trong 50 năm tới

Cơ quan thống kê cho biết dân số Canada, ước tính khoảng 40,3 triệu người vào năm 2024, sẽ tiếp tục tăng trong các thập kỷ tới và lên đến 80,8 triệu người vào năm 2074, trong kịch bản tăng trưởng cao.

Bến Tre: Rực rỡ sắc màu tại làng hoa giấy Phú Sơn

Bến Tre: Rực rỡ sắc màu tại làng hoa giấy Phú Sơn

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tuyến đường đi qua làng hoa giấy Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, trở nên rực rỡ sắc màu bởi hàng nghìn chậu hoa giấy bung nở trong ánh nắng mùa Xuân.