Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính khoảng 14,9 triệu người đã tử vong do các lý do liên quan COVID-19, qua đó rút ngắn 336,8 triệu năm tuổi thọ của người dân trên toàn thế giới.
Bộ trưởng Airlangga cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối kỹ thuật số vốn đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của con người ngày nay trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Tính đến ngày 7/12, cơ chế COVAX mới chỉ phân phối được 628 triệu liều cho 144 quốc gia, khác xa so với mục tiêu được đặt ra ban đầu là 2 tỷ liều vào cuối năm nay.
Liên hợp quốc đang hỗ trợ chiến lược tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với mục tiêu tiêm cho 40% dân số thế giới vào cuối năm nay và 70% vào giữa năm 2022.
Các Bộ trưởng Y tế G7 họp trực tuyến thảo luận về tình hình dịch bệnh COVID-19, đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm của biến thể Omicron.
Hội nghị được kỳ vọng có thể giúp các nước thành viên G20 đi đến những giải pháp thống nhất, đồng bộ trong việc tiếp tục ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng nghiêm trọng đối với nhân loại.
Các nhà lãnh đạo ASEAN đã đưa ra những định hướng lớn cho quá trình chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế hậu đại dịch, tiếp tục các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh từ nay đến năm 2025.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tin tưởng RCEP sẽ thúc đẩy niềm tin vào thương mại và đầu tư tại ASEAN và đóng góp đáng kể vào quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch của khu vực.
Chủ tịch GAVI đánh giá rằng G20 hiện là "chiếc ô" khả dĩ nhất để triển khai các hành động cụ thể chuẩn bị cho công tác phòng chống đại dịch COVID-19 trong tương lai.
IMFC cho biết sự phục hồi kinh tế trên toàn cầu vẫn tiếp diễn nhưng mức độ sẽ khác nhau ở mỗi nước, cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong việc tiếp cận vaccine và chính sách hỗ trợ.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn kêu gọi đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế nhằm kiểm soát dịch bệnh, nâng cao khả năng thích ứng và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế.
Đại diện đoàn Việt Nam đề nghị các nền kinh tế thành viên APEC tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất đối với phụ nữ, đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine của phụ nữ.
Ở châu Phi, vaccine ngừa COVID-19 vẫn khan hiếm do việc tiếp cận vaccine gặp trở ngại bởi tình trạng tích trữ vaccine ở các nước giàu, lệnh cấm xuất khẩu và những cam kết "suông."
Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết tình hình thương mại đang rất chênh lệch giữa các khu vực, mà nguyên nhân chính là do khả năng tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 bất bình đẳng.
Lời kêu gọi của Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu được đưa ra trong bối cảnh các lãnh đạo nhóm G7 sẽ đưa ra cam kết cung cấp một tỷ liều vaccine cho các nước nghèo.
Hai bên hài lòng ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực trong năm qua, đặc biệt là việc thông qua Tài liệu các lĩnh vực hợp tác Quan hệ đối tác theo lĩnh vực ASEAN-Na Uy giai đoạn 2021-2025.
UNHCR khẳng định lấy làm tiếc trước thực tế bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine COVID-19 và năng lực hạn chế của hệ thống y tế có thể ảnh hưởng đến việc tiêm chủng của người tị nạn.