Tiếp tay lâm tặc, chủ tịch UBND xã lĩnh 5 năm tù

25 bị cáo trong đường dây phá rừng trái phép tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum đã nhận tổng mức án gần 20 năm tù giam và hàng chục án tù treo.
Phiên toà xét xử công khai hơn 20 bị cáo trong đường dây phá rừng trái phép tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum đã kết thúc sau gần nửa tháng xét xử.

Căn cứ vào các tội trạng xác định tại phiên toà, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi đã tuyên phạt 25 bị cáo với tổng mức án gần 20 năm tù giam và hàng chục án tù treo.

Bị cáo Nguyễn Thành Tư, nguyên Chủ tịch UBND xã Sa Loong (huyện Ngọc Hồi) 5 năm tù giam; bị cáo Ngô Đức Giới, nguyên cán bộ Thanh tra huyện Ngọc Hồi 3 năm 9 tháng tù giam; Thao Vinh, nguyên cán bộ địa chính xã Sa Loong 4 năm tù giam; Ngô Đức Mạnh, nguyên Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi 7 năm tù giam và 21 bị cáo còn lại lĩnh án phạt từ 6 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trong vòng 4 tháng từ tháng 3 đến 6/2008, dưới sự tiếp tay của Nguyễn Thành Tư và Thao Vinh, các đối tượng Ngô Đức Mạnh, Ngô Đức Giới, Phạm Văn Đốc, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Hương, Nguyễn Thắng... đã chặt phá và đưa đi tiêu thụ gần 140m3 gỗ các loại trên vùng diện tích 100ha tại tiểu khu 196 và 200A thuộc địa bàn xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, gây bức xúc trong cán bộ và nhân dân.

Đây là phiên tòa xét xử công khai về hành vi phá rừng trái phép với số bị cáo nhiều nhất và thời gian xét xử dài nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Ngọc Hồi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục