Tiếp tục thúc đẩy quan hệ toàn diện VN-Campuchia

Lãnh đạo cấp cao của Campuchia và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Vương quốc Campuchia, ngày 16/8, tại Phnom Penh, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã đến chào và hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; Quyền Chủ tịch Thượng viện Say Chhum; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng.

Trong các cuộc gặp, lãnh đạo Campuchia bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng, theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Quyền Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội còn nhấn mạnh thêm rằng Campuchia coi Việt Nam là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, anh em tốt và đối tác tốt”. Quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư có những bước phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Hai bên đánh giá cao việc hai nước vừa qua đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực chào chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012” và kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (24/6/1967-24/6/2012); khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng sự kiện này, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về việc gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp sẵn có giữa hai nước.

Lãnh đạo cấp cao của Campuchia đều nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Campuchia, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, Bộ, ngành, các địa phương của hai nước và giao lưu nhân dân; đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa các tỉnh có chung đường biên giới; tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện tốt các nội dung thoả thuận mà hai bên đã thống nhất tại Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới hai nước lần thứ 7 (tháng 3/2007).

Lãnh đạo Campuchia bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời của Đảng, Chính phủ, quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia trong cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ diệt chủng Khmer đỏ Pol Pot trước đây cũng như trong công cuộc phục hồi, xây dựng và phát triển Campuchia ngày nay; cho chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng Việt Nam sớm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của mình, trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 như đã đề ra.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó Việt Nam – Campuchia và nhất trí hai nước cần tiếp tục nỗ lực vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này; chúc mừng những thành tựu to lớn, mà nhân dân Campuchia đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đạt tăng trưởng kịnh tế cao và gần đây đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 3 (1/2012), bầu cử xã, phường nhiệm kỳ 3 (6/2012).

Phó Thủ tướng cũng đã thông báo với lãnh đạo cấp cao Campuchia về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Uỷ ban chống ma tuý quốc gia hai nước sáng 15/8 và chân thành cảm ơn Chính phủ và lãnh đạo Campuchia đã dành cho cá nhân và đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chân tình và chu đáo.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định là nước láng giềng gần gũi, Việt Nam, trước sau như một, luôn luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Campuchia, đã được xây dựng và vun đắp bằng nhiều công sức của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Việt Nam đã và sẽ luôn tích cực ủng hộ và hỗ trợ Campuchia hoàn thành trọng trách là Chủ tịch của ASEAN, vì lợi ích của cả ASEAN nói chung và hai nước nói riêng; Việt Nam ủng hộ Campuchia ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2013-2014.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chuyển lời chúc sức khoẻ của lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội Việt Nam tới lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và Thượng viện Campuchia.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và nhất trí cần tăng cường đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp này bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, thực hiện DOC và sớm đạt COC.

Chiều 16/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rời Thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Campuchia từ ngày 14-16/8/2012./.

Xuân Khu/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục