Tiết lộ mục tiêu 5 năm tới của "đại gia" bán lẻ Thegioididong

Đạt lợi nhuận hơn 1.000 tỷ trong năm 2015, doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực bán lẻ thiết bị điện tử Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục thị trường nước ngoài và trở thành đơn vị bán lẻ đa ngành...
Tiết lộ mục tiêu 5 năm tới của "đại gia" bán lẻ Thegioididong ảnh 1Tư vấn cho khách hàng chọn lựa sản phẩm tại Điện Máy Xanh. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Theo ông Trần Kinh Doanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động, năm 2015, hai hệ thống bán lẻ Thegioididong và Điện Máy Xanh của đơn vị này đạt doanh thu gần 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1.070 tỷ đồng.

Đem so sánh với năm 2014, đây là con số rất ấn tượng của Thegioididong khi trong năm ngoái, con số doanh thu của đơn vị này vào khoảng 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 650 tỷ đồng.

Trong đó, mảng doanh thu từ online chiếm 5%, lượng click mỗi ngày hiện vào khoảng 800.000-900.000, tăng gấp đôi so với đầu năm 2015.

Hiện tại, số lượng siêu thị Thegioididong là hơn 500, tăng 200 điểm so với năm 2014.

Riêng hệ thống Điện Máy Xanh, đã tăng từ 20 điểm vào đầu năm 2015 lên con số hiện tại là hơn 70 điểm tại 45 tỉnh, thành. Doanh thu của hệ thống này là 4.300 tỷ đồng (năm 2014 là 1.700 tỷ đồng), lợi nhuận khoảng 10%.

Lãnh đạo của Thegioididong cũng không giấu giếm tham vọng trong năm 2016 đạt từ 850 - 1.000 điểm bán, doanh thu 34.000 tỷ đồng, lợi nhuận 1.400 tỷ đồng.

Đến quý 2/2016, hệ thống Điện Máy Xanh cũng sẽ hiện diện ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc với số lượng 140 điểm bán.

Về kế hoạch trung hạn, ông Doanh cho biết từ nay tới 2020, Thegioididong sẽ trở thành công ty bán lẻ đa ngành. Trong năm 2016, đơn vị này tiếp tục hoàn thiện mô hình siêu thị mini Bách Hóa Xanh (hiện có 14 điểm) để phát triển rộng từ năm 2017.

Thegioididong cũng đang có tham vọng tiến vào lĩnh vực thương mại điện tử để tới 2020 sẽ đạt thị phần và doanh thu lớn và mục tiêu đứng đầu Việt Nam trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, đơn vị này sẽ "tiến quân" sang thị trường nước ngoài mà trước mắt là Lào, Campuchia và Myanmar. Ông Doanh cho biết, việc tiến ra nước ngoài được chuẩn bị ngay trong năm 2016 và điểm bán đầu tiên ở nước ngoài sẽ được khởi động vào đầu 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục