Tiêu hủy hàng nghìn con giống gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc

Các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn bán con giống gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Tiêu hủy hàng nghìn con giống gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc ảnh 1Tếp nhận gia cầm nhập lậu để mang đi tiêu hủy. (Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN)

Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn bán con giống gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Mới đây nhất, ngày 25/4, Tổ tuần tra kiểm soát, Công an huyện Phục Hòa đang làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Đoỏng Lèng, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa phát hiện đối tượng Long Văn Dương, sinh năm 1972, trú tại xã Đại Tiến, Hòa An, Cao Bằng đang vận chuyển gần 200 con vịt giống có nguồn gốc từ Trung Quốc chưa qua kiểm dịch vào địa bàn huyện Phục Hòa.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dương khai nhận mua số vịt con của một người phụ nữ tên là Khìn, trú tại xóm Pò Tập, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa.

Công an huyện Phục Hòa đã lập biên bản xử phạt hành chính đối tượng Dương và bàn giao toàn bộ số vịt giống này cho Hội đồng tiêu hủy huyện tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/4, Đồn Biên phòng Lũng Nặm khi làm nhiệm vụ tại xóm Cáy Tắc, xã Lũng Nặmm, huyện Hà Quảng đã phát hiện hai đối tượng Nông Văn Tám (sinh năm 1972) và Nông Văn Thọ (sinh năm 1991), cùng trú tại xóm Bản Chang, xã Trương Lương, Hòa An, đang vận chuyển 249 con vịt giống có nguồn gốc từ Trung Quốc, không có giấy kiểm dịch. Hai đối tượng khai nhận đang mang số gia cầm nhập lậu trên ra chợ huyện tiêu thụ.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hơn 20 vụ buôn bán gia cầm giống và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc tuồn từ nước ngoài vào qua biên giới.

Cơ quan chức năng đã tiêu hủy hơn 1.000 con gia cầm giống và hàng tấn sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục