Nóng kỷ lục, miền Bắc lập đỉnh mới về tiêu thụ điện trong tháng 8
Trái với những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tháng 8 đã dịu mát, thực tế nắng nóng vẫn gay gắt trên diện rộng khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng cao kỷ lục.
Trái với những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tháng 8 đã dịu mát, thực tế nắng nóng vẫn gay gắt trên diện rộng khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng cao kỷ lục.
Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, tính từ đầu tháng 6/2025 đến nay, công suất đỉnh tại miền Bắc (không tính Hà Nội) đã tăng gần 900MW, từ 18.084MW (ngày 2/6) lên 18.983,9MW (ngày 4/8).
Theo đại diện EVNHANOI, vào 13h20 ngày 4/8/2025, công suất tiêu thụ tiếp tục lập đỉnh mới, đạt mức 5.988 MW, tương đương mức tăng xấp xỉ 14% so với công suất đỉnh của năm 2024.
Theo ghi nhận của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), công suất tiêu thụ điện trên toàn thành phố đã chạm mốc cao nhất từ trước tới nay, đạt 5.988 MW vào lúc 13h20 ngày 4/8.
Theo ghi nhận của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), công suất tiêu thụ điện trên toàn thành phố đã chạm mốc cao nhất từ trước tới nay, đạt 5.608,6 MW vào lúc 13h42 ngày 30/7/2025.
Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ-Bộ Công an khuyến cáo người dân thực hiện một số biện pháp cụ thể để hạn chế tối đa các sự cố cháy, nổ liên quan đến sử dụng điện.
Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, hôm nay ngày làm việc đầu tuần, toàn bộ khối sản xuất, cơ quan công sở đồng loạt hoạt động trở lại, khiến tổng công suất tiêu thụ điện tăng đột biến.
Số liệu thống kê từ NSMO cho thấy mức tiêu thụ điện trên cả nước trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 giảm 33,4% so với ngày thường của tuần trước Tết.
Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng oi bức. Qua theo dõi của EVNHANOi, lượng điện tiêu thụ của thành phố Hà Nội liên tục tăng cao và lập kỷ lục mới vào ngày 9/8 khi vượt 106 triệu kWh.
Thành phố Hàng Châu thông báo tắt tất cả đèn chiếu sáng cảnh quan không cần thiết cũng như tạm dừng các chương trình biểu diễn ánh sáng trong tuần này để tiết kiệm năng lượng.
Theo EIA ước tính nhu cầu điện sẽ tăng lên mức 4.123 tỷ kWh vào năm nay và 4.198 tỷ kWh vào năm 2025, cao hơn mức 4.000 tỷ kWh vào năm trước đó và kỷ lục 4.067 tỷ kWh vào năm 2022.
EVNHANOI khuyến nghị các khách hàng tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết vào khung giờ cao điểm từ 12h00÷15h00 và từ 22h00÷24h00 hằng ngày, đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ.
Theo báo cáo của EVN, vào lúc 13h30 ngày 19/6, công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc đã lên tới 49.533 MW. Còn sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc ngày 14/6 cũng lên tới 1,025 tỷ kWh.
Bộ Công Thương chỉ đạo EVN rà soát, cập nhật các yếu tố đầu vào, theo dõi chặt chẽ sự tăng trưởng mạnh của các nhóm ngành công nghiệp kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao khi nền nhiệt độ tăng.
Mặc dù công suất đỉnh của toàn hệ thống đến ngày 28/5 chưa vượt qua đỉnh của cuối tháng Tư (47.670 MW) nhưng sản lượng điện tiêu thụ điện toàn quốc ngày 28/5 đã đạt đỉnh kỷ lục mới là 1,0019 tỷ kWh.
Thống kê của EVNHANOI cho thấy sản lượng điện toàn thành phố ngày 25/5 chỉ ở mức 75,3 triệu kWh thì đến ngày 27/5 đã lên tới mức 94 triệu kWh (tăng 24,8%), tiếp đến ngày 28/5 đã đạt 98,7 triệu kWh.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định thông tin “cơ quan chức năng của Việt Nam kêu gọi một số doanh nghiệp ở phía Bắc tự nguyện giảm 30% mức sử dụng điện" không chính xác.
Thống kê của Tập đoàn điện lực Việt Nam cho thấy do nắng nóng diện rộng trên cả nước khiến sản lượng điện bình quân ngày trong cả dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay tăng tới 37,2% so với cùng kỳ năm 2023.
Để đảm bảo phát điện, cơ quan chức năng đã huy động cao nhất có thể nguồn năng lượng tái tạo theo nguồn nhiên liệu sơ cấp, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, không làm quá tải.
Theo Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), việc áp dụng giá điện hai thành phần sẽ mang lại lợi ích cho cả ngành điện - bên cung ứng điện và người tiêu dùng - các khách hàng tiêu thụ điện.