Báo cáo ngày 18/9 cho biết hàng nghìn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài hai năm, vốn đã chính thức kết thúc vào tháng 11/2022 và các bên đều cáo buộc lẫn nhau về các hành vi bạo lực.
Phát biểu trước các nghị sỹ, Thủ tướng Ethiopia khẳng định chính phủ rất quan tâm đến việc giải quyết xung đột với nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Oromo (OLA) bằng các biện pháp hòa bình.
Ethiopia đưa lực lượng Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray ra khỏi danh sách khủng bố 5 tháng sau khi Ethiopia đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở các vùng phía Bắc của đất nước.
Một nguồn tin ngoại giao cho biết các ngoại trưởng Pháp và Đức đến Ethiopia để mang thông điệp từ EU rằng liên minh này sẵn sàng tái hỗ trợ Ethiopia, với điều kiện lệnh ngừng bắn được tôn trọng.
Cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Ethiopia và phiến quân TPLF do Liên minh châu Phi (AU) làm trung gian và là cuộc đàm phán chính thức đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra ở Ethiopia cách đây hai năm.
Chủ tịch AU cho biết ông đang dõi theo những báo cáo về tình trạng bạo lực leo thang ở Tigray với quan ngại sâu sắc, ông "mạnh mẽ kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn và nối lại các hoạt động nhân đạo."
Giao tranh ở miền Bắc Ethiopia đã khiến các nhân viên cứu trợ không thể tiếp cận nhiều khu vực rộng lớn ở Tigray, cũng như ở một số khu vực lân cận tại Amhara và Afar.
Trước đó, hôm 24/8, những kẻ có vũ trang đã xông vào khu vực của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc ở Tigray, cướp đi hơn nửa triệu tấn nhiên liệu mà WFP vừa mới mua.
Đặc phái viên Tiết Băng cho biết vùng Sừng châu Phi có vị trí đắc địa và những nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào nhưng lại đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn trong thời gian gần đây.
Giới chức Ethiopia hy vọng lệnh ngừng bắn với lực lượng nổi dậy tại Tigray sẽ giúp cải thiện đáng kể tình hình nhân đạo trên thực địa và mở đường cho giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.
Chính phủ Ethiopia cho biết đã hoàn tất thành công chiến dịch quân sự chống phiến quân ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn các khu vực Đông Amhara và Afar bị lực lượng phiến quân Tigray chiếm đóng.
Người phát ngôn của Liên hợp quốc Farhan Haq ngày 15/11 xác nhận 34 lái xe là người bản địa của WFP đã được trả tự do, trong khi gần 50 nhân viên khác của Liên hợp quốc vẫn bị giam giữ.
Cao ủy Nhân quyền LHQ nêu rõ, mức độ nghiêm trọng của các hành vi bạo lực và lạm dụng tại vùng Tigray của Ethiopia cho thấy sự cần thiết phải quy trách nhiệm cho các đối tượng gây tội ác ở các bên.
Động thái này diễn ra sau gần 8 tháng xảy ra xung đột đẫm máu và trong bối cảnh hàng trăm nghìn người phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghèo tồi tệ nhất thế giới trong một thập kỷ qua.
Các cuộc đụng độ dọc theo biên giới của Ethiopia xảy ra trước cuộc xung đột kéo dài 6 tháng ở phía Bắc nước này, đã khiến Chính phủ Ethiopia phải phát động chiến dịch quân sự tại vùng Tigray.
Chương trình Lương thực Thế giới đã đồng ý với đề nghị của chính phủ sơ tại cung cấp viện trợ lương thực khẩn cấp cho 1 triệu người ở Tigray và giúp vận chuyển đến các vùng nông thôn khó tiếp cận.
EU cho biết không thể giải ngân khoản hỗ trợ ngân sách theo kế hoạch cho Ethiopia, trừ khi các nhà điều hành viện trợ nhân đạo có thể tiếp cận được người dân đang gặp khó khăn ở khu vực Tigray.
Giao tranh giữa quân đội Chính phủ Ethiopia và lực lượng Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) nổ ra từ ngày 4/11/2020 khiến khoảng 2,2 triệu người ở khu vực Tigray phải di tản.
Sudan cho biết lực lượng quân đội nước này đã lấy lại được khoảng 60-70% đất nông nghiệp ở al-Fashqa, nằm trong ranh giới của Sudan những đã bị nông dân Ethiopia chiếm giữ từ lâu.
LHQ đặt mục tiêu đến cuối tháng 1/2021 huy động được 116,5 triệu USD nhằm giải quyết nhu cầu thiết yếu trước mắt của khoảng 2,3 triệu người tại khu vực Tigray của Ethiopia.