Timor-Leste muốn học kinh nghiệm trồng lúa của VN

Tổng thống Timor-Leste mong muốn được học tập kinh nghiệm trồng trọt, xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng.

Phát biểu trong chuyến thăm và làm việc tạihuyện Mỹ Hào (Hưng Yên) chiều 27/4, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste,ngài Jose Ramos Horta bày tỏ mong muốn được học tập kinh nghiệmtrồng trọt cũng như xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam nói chung và của tỉnh HưngYên nói riêng.

Ngài Tổng thống cũng đã thăm cánh đồng lúa vàtiếp xúc với một số nông dân tại huyện Mỹ Hào, đồng thời đánh giá cao năng lực sản xuấtnông nghiệp của Hưng Yên.

Ấn tượng trước năng suất lúa hàng năm đạt gần 12,5tấn/ha của địa phương, Ngài Jose cho biết tại đất nước mình, năng suất lúa chỉđạt 2 tấn/ha.

Tổng thống còn cho biết đất nước Timor-Leste về cơ bản phải nhập khẩucác sản phẩm nông nghiệp từ bên ngoài, đây là thị trưởng mở ra nhiều cơ hội lớncho các nhà xuất khẩu quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dântỉnh Nguyễn Văn Cường và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã giới thiệu với đoàn đại biểuTimor-Leste về điều kiện tự nhiên cũng như tình hình sản xuấtlúa gạo của địa phương.

Hưng Yên hiện hiện có gần 60.000ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích trồnglúa chiếm hơn 70%, hàng năm cho thu hoạch từ 500.000-530.000 tấn, cơ bản đáp ứngnhu cầu tiêu dùng của địa phương và bán ra thị trường ngoài tỉnh.

Tỉnh thường xuyên nghiên cứu, đưa vào sản xuất những giống lúa cónăng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, đồng thời áp dụng các giải pháp khoa họccông nghệ hiện đại vào canh tác, giúp tăng năng suất, giảm thiểu rủi ro cho từngmùa vụ./.

Quang Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục