Tín dụng doanh nghiệp ở Anh giảm gần 7,7 tỷ USD

Tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Anh trong từ tháng 12/2012-2/2013 giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống gần 7,66 tỷ USD.
Theo số liệu do Ngân hàng Trung ương Anh vừa đưa ra, tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nước này trong khoảng thời gian từ tháng 12/2012-2/2013 giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước, xuống gần 5 tỷ bảng (gần 7,66 tỷ USD).

Cho vay doanh nghiệp trong tháng 2/2012 ở mức 2,8 tỷ bảng, thấp hơn so với tháng trước đó.

Trong giai đoạn 12 tháng kết thúc vào tháng 2/2013, tín dụng doanh nghiệp ở nước này giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cho vay lĩnh vực bất động sản - chiếm 40% nguồn tín dụng dành cho doanh nghiệp, đã giảm kể từ quý 2/2012. Trong tháng 12/2012, cho vay bất động sản giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước đó, mức giảm mạnh nhất trong hơn 3 năm qua.

Một số ngân hàng dự kiến hoạt động cho vay lĩnh vực bất động sản sẽ “đứng yên” hoặc giảm nhẹ trong năm nay. Hoạt động cho vay cá nhân có đảm bảo không thay đổi và hoạt động tín dụng có thế chấp để mua nhà giảm nhẹ. Giá trị cho vay thế chấp từ tháng 12/2012 đến tháng 2/2013 tăng 0,7% so với 3 tháng trước đó.

Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia (ONS), tổng sản lượng ngành xây dựng trong tháng 2 giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính ngành xây dựng đóng góp 6,8% GDP của Anh./.

Thùy Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục