Tin tặc đánh cắp dữ liệu trong vụ tấn công máy tính

Tin tặc lấy cắp danh sách tập tin chứ không phải nội dung các tập tin, từ các máy vi tính mà chúng "cấy" virus trong vụ tấn công mạng tại Mỹ, Hàn Quốc.

Cảnh sát Seoul ngày 14/7 cho biết tin tặc đã lấy cắp các danh sách tập tin (file) từ các máy vi tính mà chúng đã "cấy" virus trong vụ tấn công mạng cuối tuần trước tại Mỹ và Hàn Quốc.

Điều tra cho thấy bọn tin tặc không chỉ dùng các máy tính nhiễm virus để tấn công làm tê liệt mạng mà còn âm mưu đánh cắp thông tin.

Theo ông An Chan-soo, một quan chức cảnh sát cấp cao tham gia điều tra các vụ tin tặc, kết luận trên được đưa ra sau khi cảnh sát giải mã một máy tính bị tấn công trong quá trình phân tích khoảng hai chục máy tính ngẫu nhiên trong số hàng chục nghìn máy tính bị nhiễm virus trong vụ tấn công làm tê liệt hàng loạt trang web tại Hàn Quốc ngày 7/7 vừa qua, trong đó có các trang web của Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Quan chức này còn cho hay, chỉ các danh sách các tập tin chứ không phải nội dung các tập tin bị đánh cắp, điêu này cho thấy bọn tin tặc muốn "dò xét" bên trong các máy vi tính.  Các danh sách file bị đánh cắp đã được gửi tới 416 máy tính tại 59 quốc gia, trong đó có 15 máy ở Hàn Quốc. Cảnh sát đang tìm hiểu lý do và mục đích của hành động này.

Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa nhận dạng được bọn tin tặc hoặc xác định chính xác chúng hoạt động từ đâu. Trung tâm An ninh mạng Quốc gia thuộc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 14/7 cho biết các vụ tấn công trên được cho là một cuộc tập rượt hoặc có thể là cuộc tấn công tiền trạm. Hiện chưa có thông tin chi tiết về việc liệu có xảy ra một vụ tấn công khác trong tương lai hay không.

Các vụ tấn công đã bắt đầu từ ngày 7/7 với khoảng 40.000 máy tính đã bị nhiễm virus, làm tê liệt nhiều trang web của một số cơ quan công quyền và gây thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế Hàn Quốc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục