Tổng Bí thư đề nghị, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bất cập của thể chế để khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc; cần chuyển mạnh và thực chất từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 không còn nhiều, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường và có nhiều thách thức lớn như cạnh tranh chiến lược.
Các ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội, thể hiện nỗ lực quyết tâm của chính phủ, đề xuất giải pháp cho thời gian tới.
Sáng 4/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2025 để thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2025.
Sáng 6/5/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Kinh tế-xã hội trong hai tháng đầu năm ghi nhận những tín hiệu tích cực, tuy nhiên đằng sau những con số ấn tượng còn có những "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ.
Chiều 8/2/2025, tại thành phố Tam Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình phát triển kinh tế-xã hội.
Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn tỉnh An Giang tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đất nước.
Thủ tướng yêu cầu các đại biểu đề xuất những cơ chế, chính sách, giải pháp, tổ chức thực hiện thật tốt những Luật vừa ban hành, nhất là về đất đai, nhà ở; thúc đẩy động lực tăng trưởng.
Cho biết nhiều tập đoàn công nghệ lớn có ý định đầu tư vào Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra các giải pháp, tranh thủ cơ hội đón và “giữ chân” các nhà đầu tư.
Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024.
Hội nghị thảo luận các vấn đề thực hiện Nghị quyết Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách, lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024...
Hội nghị Trung ương lần thứ 8 xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Sáng 9/9, Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2023 để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 và đến cuối năm 2023.
Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận, phân tích kỹ những mặt làm được, đặc biệt là những hạn chế, khó khăn qua đó bàn giải pháp khắc phục trong quý 2 và các tháng cuối năm.
Sáng 17/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới...
Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, thời gian qua, ngành Thanh tra đã đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện để ban hành nhiều Kết luận thanh tra của các cuộc thanh tra tồn đọng từ những năm trước đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng phòng chống dịch, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, điều chỉnh học phí phù hợp.