"Tình hình tại Afghanistan diễn ra nghiêm trọng"

Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal nhấn mạnh tình hình thực tế đang diễn ra tại đây là "nghiêm trọng".
Ngày 31/8, Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal đã nộp bản đánh giá chiến lược tình hình quốc gia Nam Á này, trong đó nhấn mạnh tình hình thực tế đang diễn ra tại đây là "nghiêm trọng".

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ chính quyền sở tại cùng liên quân có thể thành công khi áp dụng chiến lược được sửa đổi.

Tuyên bố của lực lượng NATO tại Afghanistan cho biết bản đánh giá chiến lược được chờ đợi từ lâu của Tướng McChrystal đã được gửi tới Bộ Chỉ huy trung tâm (CentCom) của Mỹ phụ trách hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan và trụ sở NATO tại Brussels (Bỉ).

Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết về việc liệu ông có tìm cách xin tăng quân tại Afghanistan hay không.

Sau khi đảm nhiệm cương vị Tư lệnh lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan hồi giữa tháng 6 vừa qua, Tướng McChrystal  đã nhận lệnh nộp báo cáo đánh giá tình hình tại Afghanistan trong vòng 60 ngày.

Ông đã có một số điều chỉnh trong chiến lược của liên quân tại đây, cụ thể thay vì chỉ tập trung truy quét các tay súng Taliban, lực lượng Mỹ và NATO còn chú trọng tới bảo vệ dân thường.

Trong năm 2009, Mỹ đã bổ sung hơn 30.000 binh sĩ tới Afghanistan nhằm đẩy mạnh các chiến dịch truy quét tàn quân Taliban và trấn áp hoạt động của các nhóm nổi dậy.

Hiện có khoảng 63.000 lính Mỹ và 39.000 lính NATO đang triển khai tại nước này.

Tình trạng bạo lực đã đặc biệt gia tăng nghiêm trọng tại Afghanistan thời gian gần đây, buộc Mỹ và phương Tây phải xem xét lại chiến lược tại quốc gia Nam Á này.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Taliban đã khiến năm 2009 trở thành năm thương vong đẫm máu nhất đối với quân đội nước ngoài tại chiến trường này.

Theo công bố mới nhất của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế tại Afghanistan (ISAF), từ đầu năm đến nay đã có 295 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng tại Afghanistan, vượt con số thương vong của cả năm ngoái (294 binh sĩ)./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục