Tỉnh Lào Cai bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân mới

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai được bầu làm Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011, với 86% số phiếu tán thành.
Ngày 25/5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII (2004-2011) tổ chức họp phiên bất thường bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trúng cử với 86% số phiếu tán thành. Với kết quả này, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về việc ông Nguyễn Văn Vịnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004-2011.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Vịnh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIII, nhiệm kỳ 2005-2010.

Ông Nguyễn Văn Vịnh là người dân tộc Tày, 50 tuổi, tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ông là cử nhân kinh tế, đã trải qua nhiều cương vị công tác và từ tháng 9/2008, ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trước thời điểm ông Nguyễn Văn Vịnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai kiêm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

Lục Văn Toán (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục