Tỉnh Trà Vinh chính thức công bố dịch cúm gia cầm

Ngày 24/2, UBND Trà Vinh đã chính thức công bố dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh; khẩn trương tập trung mọi nguồn lực để dập dịch.

Ngày 24/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã chính thức công bố dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch cúm gia cầm lây lan trên diện rộng và lây lan sang người.

Ngày 21/2 vừa qua, tỉnh Trà vinh đã phát hiện hai ổ dịch cúm A/H5N1 đầu tiên trên đàn vịt gần 2.300 con của hộ ông Phan Văn Minh và hộ ông Trương Văn Út Lớn, cùng ở ấp An Thạnh, xã Tân Bình, huyện Càng Long.

Cùng ngày, hơn 5.000 con gà của gia đình ông Dương Văn Lành, ở ấp Tư, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè và đàn gà hơn 370 con tại gia đình ông Nguyễn Trúc Duyên, ở ấp Trà Điêu, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè cũng bị chết hàng loạt cũng được xác định nhiễm cúm A/H5N1.

Tiếp theo đó, trong hai ngày 23 và 24/2, tại huyện Tiểu Cần, hai đàn vịt với số lượng gần 3.000 con của hộ anh Trương Văn Dẫn, ở ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi và hộ anh Lâm Văn Dũng, ở ấp Chánh Hội A, xã Ngãi Hùng cũng bị chết vì cúm A/H5N1.

Hiện nay, cùng với công tác cung ứng đầy đủ và kịp thời hóa chất để phun tiêu độc khử trùng các ổ dịch, các địa phương trong tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ dân trong tỉnh nâng cao ý thức, thực hiện nội dung “5 không” ( không giấu dịch; không mua bán gia cầm, sản phẩm gia cầm mắc bệnh; không bán gia cầm mắc bệnh; không chăn thả rông hoặc vận chuyển gia cầm bị mắc bệnh ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia cầm bừa bãi ra môi trường)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục