Tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ được ban bố vào tháng 8/2024, sau khi xuất hiện biến thể mới lan rộng từ Cộng hòa Dân chủ Congo sang các nước láng giềng.
Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi các đột biến của virus SARS-CoV-2, tăng cường tiêm chủng cho các nhóm có nguy cơ cao, đồng thời tìm cách cải thiện khả năng điều trị COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ tin tưởng rằng tổ chức này có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu do COVID-19 vào một thời điểm nào đó trong năm nay.
Bộ xét nghiệm RT-PCR bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên sản xuất tại Ấn Độ sẽ giúp chẩn đoán sớm và hỗ trợ cơ quan y tế có biện pháp ứng phó kịp thời với dịch bệnh.
Quyết định về việc tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn cầu về COVID-19 sẽ do Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra, sau khi tham vấn kỹ lưỡng với các chuyên gia
Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí tăng thời lượng, số lượng các tin, bài khuyến cáo, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng trong cuộc chiến chống bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới (2019-nCoV) tại nước này.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tối 30/1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với chủng mới của virus corona (2019-nCoV) sau khi Ủy ban khẩn cấp WHO nhóm họp lần thứ hai tại Thụy Sĩ.
Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Washington đã nâng mức cảnh báo du lịch của nước này lên mức cao nhất - mức thứ tư - sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm phổi cấp do virus 2019-nCoV.
Người dân cần đeo khẩu trang y tế đúng chuẩn, hạn chế đến chỗ đông người, rửa tay thường xuyên, giữ ấm cơ thể, khi có dấu hiệu sốt, ho, đau họng... phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để theo dõi.
Một trong những biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ mắc chủng virus corona mới (2019-nCoV) là mỗi người cần đeo khẩu trang y tế mỗi khi ra đường hoặc tiếp xúc với đông người.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo dịch virus Zika không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu về y tế cộng đồng, song vẫn là một vấn đề dài hạn, đòi hỏi hành động mạnh mẽ.
Bộ Y tế Luxembourg cho biết một phụ nữ 65 tuổi đã nhiễm virus Zika sau khi du lịch Mexico trở về, đây là trường hợp đầu tiên nhiễm virus nguy hiểm Zika tại quốc gia này.
WHO đang soạn thảo một kế hoạch chiến lược nhằm đối phó với dịch bệnh Ebola ở Tây Phi trong 6-9 tháng tới, song ám chỉ khó có khả năng chấm dứt được dịch bệnh này trong năm nay.