TNK và EU ký thỏa thuận về nhập cư và miễn thị thực

Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận cho phép các nước EU gửi trả những người nhập cư trái phép từ Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu.
TNK và EU ký thỏa thuận về nhập cư và miễn thị thực ảnh 1Những người nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ nằm bên ngoài Đại sứ quán Đức để mong nhận được thị thực vào nước này. (Ảnh: AFP)

Ngày 16/12, Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận cho phép các nước thuộc EU gửi trả lại những người nhập cư bất hợp pháp từ Thổ Nhĩ Kỳ vào châu Âu.

Đây được xem là một động thái nổi bật trong nỗ lực làm tan băng mối quan hệ giữa Ankara và khối gồm 28 nước thành viên này.

Tại một buổi lễ ở Ankara, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu và Cao ủy phụ trách Nội vụ của EU Cecilia Malmstrom cũng đã ký thỏa thuận bắt đầu các cuộc thảo luận về việc bãi bỏ yêu cầu thị thực đối với những du khách Thổ Nhĩ Kỳ muốn đến thăm châu Âu.

Thổ Nhĩ Kỳ - ứng cử viên muốn gia nhập EU - hiện nằm trên một tuyến đường chính của nạn di cư bất hợp pháp từ châu Phi và Trung Đông vào châu Âu.

Các cuộc đàm phán về "thỏa thuận nhận lại" cho phép EU gửi trả lại những người nhập cư bất hợp pháp vốn đã bị đình trệ trong nhiều năm qua.

Nguyên nhân chủ yếu là do Ankara mất lòng tin vào việc EU sẽ sẵn sàng bãi bỏ các quy định thị thực.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đàm phán gia nhập EU từ năm 2005.

Tuy nhiên, một loạt trở ngại chính trị, đặc biệt là sự chia cắt của đảo Cyrus, sự phản đối từ Đức và Pháp về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU, đã làm chậm tiến độ các cuộc đàm phán này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục