Tổ chức giải thi bơi lội cho học sinh toàn quốc

Học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông sẽ có cơ hội trổ tài trong cuộc thi bơi lội do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cuộc tranh tài bơi lội của học sinh toàn quốc trong giải "Bơi lội học sinh toàn quốc - 2011" sẽ diễn ra từ ngày 24/6 đến 28/6/2011 tại bể bơi Câu lạc bộ Bơi lặn thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng dự thi là học sinh đang học chương trình phổ thông tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được xếp loại học lực trung bình, hạnh kiểm khá trở lên và có đủ sức khoẻ. Nội dung thi rất phong phú, gồm thi bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa, bơi bướm, bơi hỗn hợp, bơi tiếp sức.

Để đảm bảo tính công bằng, giải đấu sẽ được chia theo hai hệ là hệ nâng cao và hệ phong trào.
 
Hệ nâng cao gồm những học sinh có đẳng cấp vận động viên quốc gia (kiện tướng, cấp I), học sinh đã đạt giải (huy chương vàng, bạc, đồng) tại các giải quốc gia, quốc tế và học sinh học trong trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao. Các học sinh khác tham gia giải hệ phong trào.

Việt Nam là một nước nhiệt đới có địa hình nhiều sông suối, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống kênh rạch dày đặc. Trong những năm qua, tình trạng học sinh chết đuối thường xuyên xảy ra ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Để tránh tình trạng này, đầu năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các sở trực thuộc yêu cầu thí điểm việc dạy bơi trong các trường tiểu học.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý, cuộc thi bơi lội cho học sinh năm nay cũng nhằm hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thí điểm dạy bơi này, đồng thời góp phần hạn chế, đẩy lùi tử vong do đuối nước gây nên đối với học sinh. Hoạt động này cũng nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị và thành viên tham dự giải./.
Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục