Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Sajid Akram và con trai Naveed Akram dường như bị thúc đẩy bởi tư tưởng của IS và đã bị cực đoan hóa trước khi thực hiện "vụ giết người hàng loạt" này.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết ngay trước trụ sở Bộ Người tị nạn và Hồi hương ở thủ đo Kabul khiến 4 người thiệt mạng.
Al Azaim - nhánh truyền thông của IS đã đăng ảnh tay súng trùm kín mặt kèm lời đe dọa tấn công 4 sân vận động Emirates (Anh), Parc des Princes (Pháp), Metropolitano và Santiago Bernabeu (Tây Ban Nha).
Vụ nổ xảy ra một ngày trước đó khi hơn 20 người dân đang tìm hái nấm đã trúng phải mìn, được cho là do tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cài lại.
Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan là một thành công khác thường và lựa chọn khác duy nhất chính là việc phải tiếp tục giao chiến.
Mô hình 3D được tạo ra nhằm bảo tồn thành cổ Palmyra, khu vực nằm trong danh sách Di sản thế giới của UNESCO, phục vụ cho quá trình tái thiết cho các thế hệ tương lai.
Trong phạm vi cuộc điều tra do Văn phòng Tổng Công tố tỉnh Duzce tiến hành, các đối tượng trên đã bị bắt giữ do chúng được xác định là các chuyên gia cấp cao về bom thuộc IS.
Một thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq, Mu'taz al-Jubouri đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên minh quốc tế chống IS.
Tổ chức IS tại Iraq đang tái tập hợp lực lượng và tiến hành các cuộc tấn công tinh vi hơn, với hàng loạt các vụ tấn công vào những địa điểm xung quanh thành phố Samarra từ đêm 3/5 tới sáng 4/5.
Các thẩm phán Pháp đã ra lệnh đưa ra xét xử 20 nghi phạm tham gia vào loạt vụ tấn công có phối hợp tại thủ đô Paris hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng.
Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel cho biết ông không phải chịu sức ép nào về việc rút quân khỏi Syria với bất cứ thời hạn cụ thể nào.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Pence nêu rõ: "Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với tất cả đồng minh của chúng tôi để săn lùng tàn dư của IS ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào chúng ngóc đầu dậy."
Phó Tổng thư ký Văn phòng chống khủng bố của Liên hợp quốc, ông Vladimir Voronkov, cho rằng dự trữ tài chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dao động từ 50 đến 300 triệu USD.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo các ngoại trưởng của 79 nước thành viên tham gia Liên minh chống IS sẽ nhóm họp tại thủ đô Washington vào tuần tới nhằm phối hợp với nhau trong cuộc chiến này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng cáo buộc các cơ quan đặc nhiệm nhiều nước khác nhau đang nỗ lực sử dụng các chiến binh tại Afghanistan phục vụ lợi ích riêng.
Đại diện Quân đội Afghanistan cho biết một chỉ huy khét tiếng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt tại Maimana, thủ phủ tỉnh Faryab, miền Bắc nước này hôm 18/1.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cam kết rằng tổ chức IS sẽ không được phép tái hợp sau quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút quân khỏi Syria.
Nhật báo Tehran Times của Iran đưa tin, Đại sứ nước này tại Iraq Iraj Masjedi cho biết tất cả các cố vấn quân sự Iran đều đã rời Iraq sau khi nhóm phiến quân IS bị đánh bại.
Nhằm kiềm chế vai trò của Iran, một liên minh khu vực do Mỹ đứng đầu, với sự tham gia của Saudi Arabia và Israel đã được định hình, và dự báo sẽ tiếp tục được củng cố trong năm 2019.