Tổ chức khủng bố IS có dấu hiệu gia tăng tấn công tại Iraq

Tổ chức IS tại Iraq đang tái tập hợp lực lượng và tiến hành các cuộc tấn công tinh vi hơn, với hàng loạt các vụ tấn công vào những địa điểm xung quanh thành phố Samarra từ đêm 3/5 tới sáng 4/5.
Binh sỹ Mỹ, thuộc lực lượng liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tại một một căn cứ quân sự ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq ngày 29/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ, thuộc lực lượng liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tại một một căn cứ quân sự ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq ngày 29/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng và liên quân do Mỹ dẫn đầu đang dần rút khỏi sáu căn cứ quân sự tại Iraq, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có dấu hiệu đẩy mạnh tấn công.

Tổ chức IS tại Iraq đang tái tập hợp lực lượng và tiến hành các cuộc tấn công tinh vi hơn, với hàng loạt các vụ tấn công vào những địa điểm xung quanh thành phố Samarra từ đêm 3/5 tới sáng 4/5.

Các Đơn vị Huy động Nhân dân (PMU), một nhóm dân quân Hồi giáo Shi'ite, cho hay họ là mục tiêu của phần lớn các cuộc tấn công và chịu thương vong nặng nề, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

[Các lực lượng thuộc liên quân Mỹ bắt đầu rời khỏi căn cứ tại Iraq]

Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu ngày 29/4 đã tiến hành các cuộc không kích tại vùng núi Hamrin, trong khi đó Anh ngày 10/4 đã tấn công lực lượng IS gần tỉnh Kirkuk ở miền Bắc Iraq.

Australia, Canada, Pháp và Đức cũng tiến hành một số chuyến bay hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào IS trong tháng Tư.

Trong một diễn biến khác, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công khủng bố nhằm vào một xe quân sự ở tỉnh miền Bắc Sinai của Ai Cập ngày 30/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.