Tướng Votel: Mỹ không đặt thời hạn chót cho việc rút quân khỏi Syria

Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel cho biết ông không phải chịu sức ép nào về việc rút quân khỏi Syria với bất cứ thời hạn cụ thể nào.
Tướng Votel: Mỹ không đặt thời hạn chót cho việc rút quân khỏi Syria ảnh 1Đoàn xe của các lực lượng Mỹ được triển khai tại Darbasiyah, Syria, ngày 28/4/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 7/3, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng Joseph Votel cho biết ông không phải chịu sức ép nào về việc rút quân khỏi Syria với bất cứ thời hạn cụ thể nào.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Tướng Votel nhấn mạnh: "Cái đang chi phối việc rút quân dĩ nhiên là nhiệm vụ của chúng tôi, đó là đánh bại IS và đảm bảo rằng chúng tôi bảo vệ được các lực lượng của chúng tôi, rằng chúng tôi không rút quân theo kiểu làm gia tăng nguy cơ cho binh sỹ của chúng tôi. Không có sức ép nào đối với tôi về việc phải đáp ứng một thời hạn cụ thể nào trong thời điểm đặc biệt này."

[Truyền thông Mỹ: Washington sẽ rút quân khỏi Syria trước cuối tháng Tư]

Nhà Trắng ngày 21/2 tuyên bố, Mỹ sẽ để lại một nhóm nhỏ khoảng 200 binh sỹ gìn giữ hòa bình của nước này tại Syria trong một khoảng thời gian sau khi rút quân. 

Hồi tháng 12/2018, Tổng thống Trump đã ra lệnh rút 2.000 binh sỹ Mỹ khỏi Syria sau khi đánh bại tàn dư của tổ chức IS tại đây.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng đã chịu nhiều sức ép từ các cố vấn yêu cầu điều chỉnh chính sách của ông nhằm đảm bảo sự bảo vệ đối với các lực lượng người Kurd đã hỗ trợ cuộc chiến chống IS và hiện có khả năng chịu sự đe dọa từ Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.