Không gian “Tinh hoa Thu Hà Nội” trở thành điểm nhấn nổi bật của Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất với hoạt động trình diễn thủ công mỹ nghệ đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.
Mỗi dịp Trung thu, phố Hàng Mã bừng sáng với sắc màu của những món đồ chơi truyền thống: đèn ông sao, trống ếch, tò he… tạo nên không gian sôi động, gợi nhớ ký ức tuổi thơ cho nhiều thế hệ.
Giữa nhịp sống hiện đại, nghệ nhân Đặng Văn Hậu tại làng tò he Xuân La, Phú Xuyên, Hà Nội vẫn miệt mài giữ gìn và làm mới nghệ thuật tò he, mang hơi thở truyền thống lan tỏa đến từng thế hệ.
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu thể hiện các tác phẩm của mình bằng những chất liệu dân gian, tạo ra những con tò he biết 'kể chuyện' thay vì đơn thuần chỉ là món đồ chơi dân dã.
“Ngày Việt Nam ở nước ngoài” là chương trình quảng bá quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức thường niên từ năm 2010. Năm nay, chương trình sẽ đến với Nam Phi.
Với bàn tay khéo léo và tài hoa của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, những nghệ sỹ hát tuồng cùng sân khấu đầy màu sắc được hiện lên dưới hình hài của những con giống bột, hay còn gọi là tò he.
Tò he vốn là đồ chơi dân gian Việt Nam được nặn bằng bột với các hình thù đơn giản như các con vật, các loại trái cây, hoa lá..., nhưng ngày nay có thêm nhiều hình thù phong phú, thu hút các em nhỏ.
Tại các tuyến phố đi bộ của Hà Nội, nhiều trò chơi dân gian xưa như kéo co, nặn tò he, ô ăn quan, nhảy dây… diễn ra nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt với du khách trong và ngoài nước.
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu luôn canh cánh trong lòng nỗi niềm gìn giữ nghề nặn con giống bột truyền thống của quê hương và mong muốn thổi những làn gió mới cho những sản phẩm của mình.
Trong khi "loong coong" là sự va chạm giữa các mảnh gốm với nhau, triển lãm của Trịnh Vũ Hiếu và Bùi Quốc Khánh lại là sự hòa quyện thú vị giữa gốm và kho văn hóa truyền thống dồi dào của Việt Nam.
Các vị khách ngoại quốc thích thú khi được diện áo dài truyền thống Việt Nam và trải nghiệm các hoạt động văn hóa cổ truyền như làm bánh chưng xanh, nặn tò he, viết câu đối, thưởng thức mâm cỗ Tết...
Những đồ chơi tò he ở dạng mini đã để lại sự xuýt xoa vì đáng yêu cho mọi người, đặc biệt ấn tượng là bộ sưu tập 6 nhân vật từ cổ tích Trung Thu của Việt Nam như Chị Hằng, Chú Cuôi, Thỏ Ngọc...
Bộ sưu tập tò he 6 nhân vật nổi tiếng trong cổ tích Trung Thu của Việt Nam, một loạt các sản phẩm tò he khác, món đồ chơi giấy ông tiến sỹ... là những sản phẩm đáng để sở hữu đợt rằm tháng Tám này.
Bộ tem Tết Canh Tý 2020 được công chúng đánh giá là có phong cách thiết kế mới lạ, hòa theo xu thế hội nhập của thế giới mà vẫn đậm chất Tết cổ truyền Việt Nam.
Ban đầu, tò he là sản phẩm làm bằng bột dùng để cúng lễ nên chúng thường có hình thù các con vật như công, gà, trâu, bò, lợn, cá... nên người ta gọi sản phẩm này là "đồ chơi chim cò."
Các đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đầu sư tử, mặt nạ giấy, đèn lồng hiện diện khá nhiều trong mùa Trung Thu năm nay và các lớp dạy làm đồ chơi truyền thống cũng thu hút nhiều trẻ em tham gia.
Với hàng chục trò chơi kích thích sự vận động và sáng tạo, ngày hội Ecoplay diễn ra tại khu đô thị Ecopark là điểm đến cực kỳ thú vị và hấp dẫn cho các em nhỏ và gia đình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Tết đến, dân làng Xuân La (Phú Xuyên, Hà Nội) lại tản đi khắp nơi để nặn tò he đủ sắc màu cho trẻ em. Với họ, đó mới là chuyến du xuân đón Tết thực sự khi “bán niềm vui” cho mọi người.