Ấn tượng với sản phẩm tò he, đồ chơi truyền thống Tết Trung Thu 2020

Bộ sưu tập tò he 6 nhân vật nổi tiếng trong cổ tích Trung Thu của Việt Nam, một loạt các sản phẩm tò he khác, món đồ chơi giấy ông tiến sỹ... là những sản phẩm đáng để sở hữu đợt rằm tháng Tám này.
Tò he con lân tại sạp hàng của Tò He Việt. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Tò he con lân tại sạp hàng của Tò He Việt. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Mùa Trung Thu năm nay, bên cạnh những bờm tóc hình tai mèo phát sáng, đồ chơi hiện đại, thử ăn kem khói theo “mốt”… là những đồ chơi từ tò he tại sạp hàng của nghệ nhân Đặng Văn Hậu, số 75 Hàng Mã. Những món đồ tí hon, mô phỏng các nhân vật cổ tích, động vật, đồ vật... sẽ giữ chân mọi người đứng lại trong sự thích thú.

Đáng chú ý nhất là 6 nhân vật trong bộ sưu tập mang tên “Tích Trung Thu,” gồm Chị Hằng Nga, Chú Cuội, vợ Chú Cuội, Thỏ Ngọc, Thiềm Thừ và Trâu Xanh.

6 nhân vật này được phục dựng từ 6 bài thơ của nhà nghiên cứu Trịnh Bách trong tập "Cổ tích Trung Thu" mà ông viết để tặng thiếu nhi nhân dịp Rằm tháng Tám. Mỗi bài thơ viết về một nhân vật trong cổ tích về ngày Rằm tháng Tám này, kể lại câu chuyện và đức tính tốt đẹp của từng nhân vật.

Trên cơ sở đó, nghệ nhân tò he trẻ Đặng Văn Hậu (người sáng lập Dự án Tò he Việt) đã cùng họa sỹ minh họa Nguyễn Cẩm Anh tạo hình cho chị Hằng, chú Cuội, thỏ Ngọc... một cách đáng yêu, vui tươi. Qua những sản phẩm bắt mắt, Bộ sưu tập tò he Việt đã kéo sự chú ý của mọi người vào những nhân vật họ đã quên hoặc có thể không biết đến như Thiềm Thừ (chú cóc ngậm trăng), Trâu Xanh (trâu thần của chị Hằng).

Ấn tượng với sản phẩm tò he, đồ chơi truyền thống Tết Trung Thu 2020 ảnh 1Theo cuốn 'Cổ tích Trung Thu' của nhà nghiên cứu Trịnh Bách, ánh trăng vàng chính là hào quang của chị Hằng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Những câu chuyện như chị Hằng Nga đã từng là vợ vua Hậu Nghệ, người bắn rơi 9 Mặt Trời để bảo vệ nhân gian khỏi thiên tai. Sau khi vô tình uống thuốc tiên và bay lên cung Trăng, chị Hằng tỏa hào quang, tạo nên ánh sáng vàng của Trăng... hay vợ của nhân vật chú Cuội đã "nhớ nhớ, quên quên" như thế nào mà khiến cho cây đa thần kỳ bay lên trời.

Khi phát triển Dự án Tò he Việt, Đặng Văn Hậu đã nhận được sự hỗ trợ từ bà Phạm Nguyệt Ánh, nghệ nhân nặn con giống bột Đồng Xuân cuối cùng tại Hà Nội. Với sự hỗ trợ của bà Nguyệt Ánh và ông Trịnh Bách, Hậu đã khôi phục thành công hầu hết các mẫu con giống cổ của các trường phái tò he Phố Khách và Đồng Xuân từ ngày xưa.

Có Nguyễn Cẩm Anh, cô họa sỹ trẻ sinh năm 1992 tại Hà Nội, thiết kế những nhân vật trong “Tích Trung Thu” theo phong cách hiện đại, bộ sưu tập đã đến với nhiều người hơn và được đón nhận tốt.

Ngoài bộ "Tích Trung Thu," Tò he Việt còn mang những sản phẩm tò he tí hon, mô phỏng bộ Tứ linh (long-ly-quy-phụng), bộ Lục súc gồm 6 con gia súc trong gia đình nông thôn Việt Nam, những mâm ngũ quả hay bày trên ban thờ, cúng lễ trong các dịp đặc biệt, lồng đèn "mini," đồ chơi giấy Hai ông trông Trăng và ông tiến sỹ...

Video giới thiệu Bộ sưu tập Tích Trung Thu và các sản phẩm tò he khác của Tò he Việt:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.