Tòa án Brazil yêu cầu Petrobras cung cấp nhiên liệu cho tàu hàng Iran

Tranh cãi đã xảy ra giữa hai nước xung quanh vụ việc nêu trên khi phía Iran cảnh báo sẽ dừng nhập khẩu nông sản của Brazil nếu vụ việc không sớm được giải quyết.
Tàu hàng Bavand (trái) của Iran neo tại cảng Paranagua, Brazil, ngày 19/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu hàng Bavand (trái) của Iran neo tại cảng Paranagua, Brazil, ngày 19/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/7, Tòa án Tối cao Liên bang Brazil (STF) đã ra phán quyết buộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras phải cung cấp nhiên liệu cho 2 tàu hàng Bavand và Termeh của Iran đang bị mắc kẹt tại cảng Paranagua thuộc bang miền nam Parana của nước này hơn một tháng qua.

Chủ tịch STF Dias Toffoli nêu rõ công ty Eleva của Brazil thuê 2 tàu hàng trên không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, vì vậy sẽ không gây nguy hại cho tập đoàn Petrobras.

Sau khi hoàn thành việc chở phân đạm urê cho đối tác Brazil, hai tàu trên dự định quay trở về Iran với lô hàng ngô mà Brazil bán cho quốc gia vùng Vịnh này, song do thiếu nhiên liệu nên vẫn phải nằm tại cảng biển của Brazil.

Tranh cãi đã xảy ra giữa hai nước xung quanh vụ việc nêu trên khi phía Iran cảnh báo sẽ dừng nhập khẩu nông sản của Brazil nếu vụ việc không sớm được giải quyết.

Số liệu thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Brazil sang Iran đạt gần 2 tỷ USD/năm, với các mặt hàng chủ yếu là ngô, thịt và đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục