Ba quốc gia Tây Phi tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), cáo buộc ICC trở thành “công cụ đàn áp kiểu thực dân mới” trong bối cảnh Sahel tiếp tục biến động chính trị và xung đột vũ trang.
Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ những cá nhân trên đã trực tiếp tham gia nỗ lực điều tra, bắt giữ của ICC trong các vụ việc liên quan đến Mỹ hoặc Israel "mà không có sự đồng ý của 2 quốc gia này."
Một luật sư người Malaysia, từng là trợ lý thân cận của Trưởng công tố ICC Karim Khan, đã tố cáo rằng cô bị ông Khan cưỡng ép quan hệ tình dục không tự nguyện tại thành phố New York, Paris và La Haye.
Cùng lúc diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Budapest, Chính phủ Hungary thông báo khởi động quy trình rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Ông Duterte hiện đã bị bắt giữ và chuyển đến Tòa án Hình sự Quốc tế để đối mặt với cáo buộc tội ác chống nhân loại liên quan đến chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi trong thời gian ông nắm quyền.
Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ cáo buộc tòa án ở La Haye (Hà Lan) đã "lạm dụng quyền hạn" và tham gia vào các hành động "vô căn cứ" nhắm vào Mỹ và đồng minh thân cận là Israel.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Karim Khan cho biết đã đề nghị ICC bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cũng như các thủ lĩnh hàng đầu Phong trào Hồi giáo Hamas.
Israel lo ngại ICC có kế hoạch ban hành lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo hàng đầu của Israel và các chỉ huy quân đội về hành động của họ ở Gaza trong tương lai gần, thậm chí có thể trong tuần này.
Bà Tomoko Akane trở thành người Nhật Bản đầu tiên đứng đầu Tòa án Hình sự Quốc tế - cơ quan tư pháp thường trực quốc tế, được thành lập để truy tố các cá nhân phạm tội ác diệt chủng.
ICC tuyên bố cả Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán vũ trang Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) cùng các nhóm liên kết của họ đều đang phạm các tội ác chiến tranh tại khu vực Darfur.
Tổng thống Marcos khẳng định Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) không có thẩm quyền điều tra chiến dịch chống ma túy của cựu Tổng thống Duterte và chính quyền Philippines sẽ không hỗ trợ ICC.
Theo Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), các bằng chứng cho thấy cuộc tấn công tinh vi được thực hiện nhằm mục đích do thám về các hồ sơ nhạy cảm liên quan tới cáo buộc tội ác chiến tranh.
Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết thi thể của 87 người, một số thuộc bộ tộc Masalit gốc Phi, đã bị chôn vùi trong một ngôi mộ cao 1m ngay bên ngoài thành phố Geneina, bang West Darfur.
Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, hành động của công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có dấu hiệu phạm tội theo luật pháp Nga khi vu khống một người vô tội phải chịu trách nhiệm hình sự.
Chia sẻ trên trang Twitter, Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra cho rằng một tòa án chung sẽ là công cụ hỗ trợ cộng đồng quốc tế thực thi luật chống tham nhũng hiện hành.
Liên minh châu Phi (AU) thường đối mặt với sự không hiệu quả trong việc triển khai các quyết định, với các công việc của tổ chức đôi khi bị kìm hãm bởi các quốc gia có nền quản trị yếu kém.
Nhóm chuyên gia được ấn định thời hạn một năm để điều tra một cách khách quan các cáo buộc vi phạm của tất cả các bên trong cuộc xung đột nổ ra ở Ethiopia từ tháng 11/2020.
Tổ chức Allrise cho rằng chính quyền Brazil đã thực thi nhiều chính sách, áp dụng nhiều biện pháp nhằm cản trở công tác bảo vệ rừng mưa nhiệt đới Amazon.
Một nguồn tin quân sự ngày 14/8 cho biết: “Các nhóm vũ trang đang hoạt động ở phía Tây và những nhóm lính đánh thuê nước ngoài đang tham gia vào chiến dịch truy lùng và bắt giữ Saif al-Islam.”
Trưởng công tố ICC Karim Khan cho biết ICC đã yêu cầu chính phủ chuyển tiếp của Sudan ký một biên bản ghi nhớ mới liên quan đến tất cả những người mà tòa án này ban hành lệnh bắt giữ.