Tòa án Mỹ kết án tù một đối tượng vi phạm lệnh trừng phạt Iran

Tòa án Mỹ đã kết án một người mang hai quốc tịch Iran và Canada 32 tháng tù giam cùng 1 năm án treo vì vi phạm các biện pháp trừng phạt của nước này đối với Tehran.
Tòa án Mỹ kết án tù một đối tượng vi phạm lệnh trừng phạt Iran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Liberty News)

Ngày 15/12, Tòa án Mỹ đã kết án một người mang hai quốc tịch Iran và Canada 32 tháng tù giam cùng 1 năm án treo vì vi phạm các biện pháp trừng phạt của nước này đối với Tehran.

Theo các công tố viên Mỹ, từ năm 2014-2016, Ali Soofi, 63 tuổi đã âm mưu xuất khẩu các khí tài quân sự từ Mỹ sang Iran bằng cả con đường trực tiếp và thông qua các quốc gia trung gian mà không có giấy phép.

Đối tượng này đã tìm cách mua và vận chuyển nhiều khí tài quân sự, trong đó có các bộ phận của súng máy công nghệ cao, máy bay trực thăng, các bộ phận của xe tăng và xe quân sự từ Mỹ tới Iran.

[Iran lên án các lệnh trừng phạt mới của Thượng viện Mỹ]

Vụ xét xử nói trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ thực thi hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran và Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) của nước này.

Trước đó, hồi tháng 11 vừa qua, Mỹ cũng đã trừng phạt một mạng lưới các cá nhân và công ty bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho IRGC./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục