Xét xử 11 bị cáo buôn lậu gần 550kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 550kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam với tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 550kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam với tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.
Ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, cùng 27 người bị đưa ra xét xử về các tội đưa, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi bị cáo Nguyễn Văn Đài ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.
Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định bác kháng cáo của bị hại, y án sơ thẩm 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Thắng - đối tượng mở tài khoản để tiếp tay cho tội phạm nước ngoài.
Cơ quan tố tụng xác định 136 bị cáo bị truy tố về tội "đánh bạc" trong vụ án đã tham gia đánh bạc hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).
Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này, hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Hưng là nguyên nhân dẫn đến nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có dự án và gói thầu thi công thực hiện sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật.
Bị cáo Phạm Thái Hà (sinh năm 1976, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi."
Cơ quan tiến hành tố tụng xác định Câu lạc bộ Lucas Palace tổ chức đánh bạc mỗi ngày, từ 14 giờ đến 24 giờ; người chơi sẽ phải đổi tiền mặt sang chip để đặt cược.
Nếu khách hàng không trả tiền, các đối tượng sẽ cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân vào hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật… để đe dọa, gây sức ép.
Ngày 29/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm 5 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh qua đường hàng không.
Từ năm 2018 - 2020, Nguyễn Văn Công được các đối tượng (hiện chưa xác định được danh tính) đặt vấn đề mở tài khoản ngân hàng để nhận các khoản tiền do vi phạm pháp luật chuyển đến và hưởng tiền công.
Nguyễn Huy Toàn nhắn tin yêu cầu Lê Thị Hằng chuẩn bị 100.000 USD đưa cho Lương Ngọc Dũng để Dũng và Hải Anh sẽ lo cho Nguyễn Văn Toản trắng án, được trả tự do và nhận lại xe ôtô.
Sáng 12/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử theo thủ tục sơ thẩm vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái đối với cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và 26 bị cáo.
Bị cáo Hoàng Quốc Vượng đã cố ý chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo về khuyến khích năng lượng tái tạo theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi.
Với cáo buộc gợi ý các chủ doanh nghiệp chi tiền để được cấp phép nhập khẩu, buôn bán xăng dầu, bị cáo Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Thị trường trong nước sẽ bị xét xử về tội "Nhận hối lộ."
Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ của bị cáo Hoàng Quốc Vượng đã dẫn đến hậu quả thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 1.043 tỷ đồng.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) 12 năm tù.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử lưu động 6 bị cáo trong vụ “thổi giá” đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây hơn 3 tháng ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
Được giao nhiệm vụ chăm sóc khách hàng là người ngoại quốc, bị cáo Lương Ngọc Hằng cầm tiền mua nhà của khách 'đốt' vào các mã tiền ảo để rồi bị thua lỗ hết và lĩnh 13 năm tù.