Tòa án Pakistan hoãn phiên xét xử Bộ trưởng Nội vụ

Phiên xét xử ông Rehman Malik, bị cáo buộc liên quan đến việc thay đổi thành phần đội điều tra một vụ lừa đảo, đã được hoãn.
Tòa án Tối cao Pakistan ngày 24/12 cho biết phiên xét xử Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik, bị cáo buộc liên quan đến một quyết định thay đổi thành phần đội điều tra một vụ lừa đảo, đã được hoãn sang tháng sau.

Bộ trưởng Malik đã bị truy tố sau khi ông thay đổi thành phần một đội điều tra của chính phủ về cáo buộc biển thủ hàng tỷ rupi ở Công ty Thép Pakistan (PSM).

Tòa án đã đề nghị ông Malik có mặt tại tòa vào ngày 25/1/2010.

Trước đó, ngày 22/12, ông Malik đã ra trình diện một tòa án ở Lahore, nơi đang tạm treo việc xét xử vụ án tham nhũng năm 2004 liên quan đến ông này khi còn là một quan chức cấp cao của chính phủ. Tòa đã đề nghị ông Malik nộp 2.400 USD bảo lãnh.

Bộ trưởng Malik là một trong hàng chục chính khách Pakistan, trong đó có Tổng thống Asif Ali Zardari, được hưởng ân xá theo Sắc lệnh Hòa giải dân tộc (NRO) mà tòa án tối cao nước này vừa bãi bỏ hồi tuần trước với lý do văn bản này vi hiến. Tòa cũng quyết định hồi tố hàng trăm vụ án tham nhũng.

NRO được thông qua năm 2007 dưới thời Tổng thống Pervez Musharraf, trong đó có điều khoản miễn truy tố đối với các quan chức chính phủ.

Văn bản này nhằm mở đường cho cựu Thủ tướng Benazir Bhutto về nước tham gia cuộc bầu cử chấm dứt nhiều năm theo chế độ quân sự ở Pakistan.

Việc bãi bỏ NRO được coi là một đòn mạnh giáng vào chính phủ dân sự ở nước này khi 253 cá nhân và Bộ trưởng Quốc phòng Ahmed Mukhtar bị cấm ra nước ngoài.

Giới chuyên gia nhận định việc hàng nghìn quan chức chính phủ có nguy cơ bị truy tố có thể gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị ở Pakistan vào thời điểm Mỹ đang tìm kiếm một mặt trận thống nhất nhằm chống lại các phần tử li khai ở dọc biên giới với Afghanistan.

Trong một diễn biến mới nhất cùng ngày, 5 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại thành phố đông dân cư Peshawar, Tây Bắc Pakistan.

Trước đó, một vụ đánh bom liều chết ngày 7/12 bên ngoài một tòa án tại thành phố này đã làm 11 người thiệt mạng.

Peshawar cũng là nơi chứng kiến vụ tấn công đẫm máu nhất trong vòng hai năm qua ở Pakistan khi 125 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ngày 28/10 vừa qua tại một khu chợ sầm uất.

Từ tháng 7/2007 đến nay, các vụ tấn công của phiến quân ở Pakistan đã làm hơn 2.700 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục