Tòa án Pakistan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Raza Gilani

Tòa án chống tham nhũng tại Pakistan đã phát lệnh bắt cựu Thủ tướng nước này Yousuf Raza Gilani và một thành viên nội các của nhà lãnh đạo trên
Tòa án Pakistan phát lệnh bắt cựu Thủ tướng Raza Gilani ảnh 1Cựu Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 29/5, tòa án chống tham nhũng tại Pakistan đã phát lệnh bắt cựu Thủ tướng nước này Yousuf Raza Gilani và một thành viên nội các của nhà lãnh đạo trên vì liên tục không trình diện trước một phiên thẩm vấn của tòa liên quan tới các cáo buộc tham nhũng.

Thẩm phán Mohammad Azeem của tòa án chống tham nhũng liên bang tại thành phố cảng Karachi đã công bố các lệnh bắt giữ sau khi 2 cựu quan chức trên không trình diện trước tòa ngày 29/5 và trong các phiên thẩm vấn trước đó.

Yousuf Raza Gilani, thủ tướng của Pakistan giai đoạn 2008-2012, cùng cựu Bộ trưởng Thương mại Makhdoom Amin Fahim bị cáo buộc cấp hàng tỷ rupee dưới dạng hàng hóa trợ cấp cho các công ty thương mại "ma."

Cáo buộc này tương đương với một án phạt tù lên tới 7 năm và các bị cáo phải nộp tiền phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục