Kết thúc xử vụ Rio Tinto

Tòa án Trung Quốc đã kết thúc xét xử vụ Rio Tinto

Luật sư bào chữa vụ Rio Tinto ngày 26/3 cho biết, tiến trình xét xử này đã kết thúc, song vẫn chưa có bản án nào được công bố.
Ngày 26/3, Luật sư Đào Vũ Bình, một trong số các luật sư bào chữa vụ xét xử bốn nhà điều hành chi nhánh tập đoàn khai khoáng Rio Tinto của Australia tại Trung Quốc, cho biết tiến trình xét xử này đã kết thúc, song đến nay vẫn chưa có bản án nào được công bố.

Ngoại trưởng Australia Stephen Smith cho biết có thể phải mất một vài ngày nữa mới có bản án.

Ông Stern Hu, quốc tịch Australia, Cựu Giám đốc điều hành chi nhánh Thượng Hải của tập đoàn Rio Tinto, cùng ba nhân viên người Trung Quốc bị bắt giữ ngày 11/8/2009 với cáo buộc nhận hối lộ và xâm phạm bí mật thương mại.

Tiến trình xét xử bốn người này được bắt đầu từ ngày 22/3 tại Tòa án Nhân dân Trung thẩm số 1 Thượng Hải.

Tuy nhiên, Bắc Kinh không cho nhà chức trách Australia tham dự một số phiên xử, khác với đề nghị trước đó của Canberra muốn Bắc Kinh xử công khai vụ án này với sự tham dự của các nhân viên lãnh sự Australia trong suốt phiên tòa.

Theo một số nguồn thạo tin, ông Hu và các đồng nghiệp đã thừa nhận một số cáo trạng về tội hối lộ nhưng không chấp nhận những cáo buộc liên quan đến mức tiền được hối lộ.

Nếu bị kết tội gián điệp về thương mại và các tội về hối lộ, ông Hu và các đồng nghiệp có thể sẽ bị mức án 5 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục