Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày8/3/2012 tại Vientiane, Bộ Tư pháp Lào và Việt Nam đã tổ chức tọa đàm về công tácđào tạo luật cho cán bộ luật của Lào.
Đến dự có Bộ trưởng Tư pháp Hà HùngCường; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào Ket Kiatísac cùng nhiều cán bộ của ngành tưpháp hai nước.
Tại cuộc toạ đàm, nhiều cán bộ tư pháp Làođánh giá cao sự giúp đỡ của các trường luật Việt Nam và trao đổi nhiều vấn đềquan tâm, trong đó có vấn đề ngôn ngữ tiếng Việt còn hạn chế đối với các Lưu học sinh Lào.
Phía Việt Nam đã nêu một số đề xuất,kiến nghị đến các cơ quan liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ luậtcho ngành tư pháp Lào, góp phần thúc đẩy qua hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợptác toàn diện Việt Nam-Lào.
Theo ban tổ chức buổi tọa đàm, nhận thức đượcvai trò quan trọng của luật trong quá trình xây dựng đất nước, nên trong hàngchục năm qua, hai nhà nước Việt Nam và Lào rất coi trọng việc đào tạo cán bộ cho ngành luật pháp.
Bêncạnh đào tạo tại các trường trong nước, một số lượng đáng kể cán bộ luật củanhà nước Lào đã được đào tạo tại các trường đại học Việt Nam. Chỉ riêng TrườngĐại học Luật Hà Nộị hơn 26 năm qua đã đàotạo được 136 cử nhân luật.
Đến nay, trườngđã cấp bằng Tiến sỹ Luật cho 3 nghiên cứu sinh Lào và 20 băng Thạc sỹ Luật học và hiện có 24học viên Lào đang theo học chương trìnhthác sỹ tại nhà trường.
Năm học 2011-2012, có 20 lưu học sinhLào đang theo học tại nhà trường. Nhìn chung các sinh viên Lào sau khi tốt nghiệpvề nước đều phát huy tốt kiến thức đã họcđược. Rất nhiều người trong số sinhviên hiện nay giữ các cương vị chủ chốt trongcác cơ quan pháp luật, tư pháp, cơ quan quản lý của Lào. Đây là lực lượng cán bộcó chất lượng tốt cho Bộ Tư pháp Lào.Nhà trường xác định việc đào tạo cánbộ Luật cho Lào là một nhiệm vụ quan trọng nên rất coi trong chất lượng giảng dạycũng như quản lý học lưu học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thể để sinhviên Lào yên tâm học tập./.
Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)