Tòa nhà Chính phủ tiết kiệm năng lượng

Cùng với Chương trình tòa nhà thương mại tiết kiệm năng lượng đang được tiến hành, năm 2009, chương trình tòa nhà Chính phủ tiết kiệm năng lượng cũng sẽ được triển khai. Đây là các tòa nhà sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để xây dựng và hoạt động, và có mức tiêu thụ năng lượng lớn thứ hai sau các tòa nhà thương mại.

Cùng với Chương trình tòa nhà thương mại tiết kiệm năng lượng đang được tiến hành, năm 2009, chương trình tòa nhà Chính phủ tiết kiệm năng lượng cũng sẽ được triển khai. Đây là các tòa nhà sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để xây dựng và hoạt động, và có mức tiêu thụ năng lượng lớn thứ hai sau các tòa nhà thương mại.
 
Để chuẩn bị cho việc triển khai, Bộ Công thương và Bộ Tài chính đang khẩn trương soạn thảo một thông tư hướng dẫn riêng cho các tòa nhà Chính phủ thực hiện tiết kiệm năng lượng theo tinh thần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện Bộ Công thương cũng đang phối hợp với các tư vấn nước ngoài để thiết kế xây dựng tòa nhà tiết kiệm năng lượng của chính Bộ Công thương.
 
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Hiệp, Chánh văn phòng “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, việc triển khai chương trình còn gặp nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất chính là kinh phí đầu tư lớn để cải tạo các tòa nhà xây dựng cũ.

Bên cạnh đó, do bộ quy chuẩn số 40 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về thiết kế xây dựng tòa nhà tiết kiệm năng lượng cũng chỉ mới được ban hành từ năm 2006 nên việc áp dụng cho các tòa nhà xây dựng mới cũng còn cần có thời gian.
 
Năm 2008, cả nước mới có 28/100 tòa nhà tiết kiệm năng lượng được lọt vào cuộc thi của ASEAN; trong đó có 3 tòa nhà đoạt giải. Đây là con số còn hạn chế so với tiềm năng tiết kiệm năng lượng của toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục