Tòa Venezuela bác đơn kiện kết quả bầu tổng thống

Tòa án công lý tối cao Venezuela tuyên bố “không thể chấp nhận" đơn kiện kết quả bầu cử tổng thống ngày 14/4 của cánh hữu đối lập.
Tòa án công lý tối cao Venezuela (TSJ) ngày 7/8 tuyên bố “không thể chấp nhận” đơn kiện kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 14/4 vừa qua của thủ lĩnh cánh hữu đối lập nước này Henrique Capriles.

Phát biểu trong một cuộc họp báo được phát trực tiếp trên truyền hình, Chánh án TSJ Gladys Gutiérrez cho biết lý do bác đơn kiện là bên nguyên không có bằng chứng cụ thể về những sai phạm trong bầu cử và cũng không nộp các “giấy tờ cần thiết.”

Phán quyết được công bố một ngày sau khi ông Capriles tố cáo TSJ chần chừ trong việc giải quyết đơn kiện do liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) mà ông là đại diện và một số cá nhân đưa ra cách đây ba tháng, trong đó đòi hủy một phần hoặc toàn bộ kết quả bầu cử; đồng thời thông báo sẽ kiện vụ này lên các tổ chức quốc tế.

Trong số các tổ chức quốc tế ông Capriles dự định gửi đơn kiện có Liên hợp quốc, Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur), Nghị viện Mỹ Latinh, Tòa án nhân quyền liên Mỹ; trong đó Mercosur và Unasur đã công nhận đối thủ của ông là Tổng thống Nicolás Maduro.

Trước ý định đưa vụ kiện ra quốc tế của phe đối lập, bà Gutiérrez tái khẳng định theo Hiến pháp Venezuela, TSJ là cơ quan có thẩm quyền đưa ra phán quyết cuối cùng về những vụ kiện trên.

Một mặt phê phán hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE), các lực lượng đối lập vẫn ráo riết vận động cho cuộc bầu cử cấp quận vào tháng 12 tới, cũng do CNE tổ chức.

Theo Chính phủ Venezuela, điều này càng cho thấy vụ kiện không có cơ sở. Venezuela áp dụng hệ thống bầu cử được nhiều tổ chức quốc tế công nhận là tân tiến, minh bạch và dân chủ bậc nhất thế giới.

Ông Capriles bị thất cử trước ông Maduro với cách biệt sít sao 1,49 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử tìm người kế nhiệm Tổng thống Hugo Chávez, người đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo hôm 5/3 vừa qua mà không kịp tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2013-2019.

Tổng thống Maduro không được phe đối lập công nhận, nhưng nhận được sự ủng hộ quốc tế rộng rãi. Hiện ông là chủ tịch luân phiên của Mercosur, tổ chức tập hợp Brazil, Argentina, Uruguay, Venezuela và Paraguay (đang bị đình chỉ tư cách thành viên)./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục