Toàn cảnh vụ nữ sinh bị bạn đánh hội đồng gây sốc ở Hưng Yên
Vụ việc một nữ sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Phù Ủng, huyện Ân Thi bị đánh hội đồng tới mức bất ổn về tinh thần và phải vào điều trị tại Bệnh viện tâm thần kinh Hưng Yên đã gây xôn xao dư luận.
Sau khi bị đánh hội đồng, nữ sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Phù Ủng, huyện Ân Thi bị bất ổn về tinh thần và đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần kinh Hưng Yên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên xác minh việc một học sinh bị các bạn đánh hội đồng ngay tại trường, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.
Liên quan đến việc học sinh bị bạn đánh hội đồng phải nhập viện tại lớp học ở Hưng Yên, hiệu trưởng nhà trường đã bị tạm đình chỉ công tác, tạm nghỉ công tác chủ nhiệm với giáo viên chủ nhiệm lớp.
Lãnh đạo cục Trẻ em khẳng định việc tạm thời đình chỉ hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm trong quá trình điều tra được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng về xử lý trách nhiệm người đứng đầu.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cho biết, tỉnh đã ra văn bản hỏa tốc chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương xử lý vụ việc bạo lực học đường tại Trường Trung học cơ sở Phù Ủng.
Liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Ân Thi (Hưng Yên), UBND huyện yêu cầu tạm dừng điều hành công việc 15 ngày đối với Hiệu trưởng, cho thôi làm chủ nhiệm lớp đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 9A.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.
Nhóm nữ sinh lột đồ, hành hung bạn tại trường THCS Phù Ủng có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội “Cố ý gây thương tích” nếu nạn nhân có tỷ lỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên.
Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Trọng An, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em cho rằng, để xảy ra vụ việc này trách nhiệm trước tiên thuộc về gia đình, sau đó là nhà trường, xã hội.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo ở một số địa phương vừa qua.