Triển khai xây dựng nơi ở tạm cho người dân thôn Làng Nủ
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực, vật tư, thiết bị để xây dựng nơi ở tạm cho người dân thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên).
Do hoàn lưu bão số 3, sáng 10/9, một vạt đất từ đỉnh núi Con Voi đã tràn xuống vùi lấp cả thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) khiến 52 người thiệt mạng, 14 người vẫn mất tích.
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực, vật tư, thiết bị để xây dựng nơi ở tạm cho người dân thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên).
Theo các chuyên gia, khi mưa lớn kéo dài, đất trong núi no nước thì liên kết đất, đá và rễ cây trở nên yếu ớt, đất đá mềm nhão, kết hợp với sự mất chân của núi đồi,… đã dẫn tới sạt lở.
Trước mắt, sẽ xây 40 căn nhà trên diện tích 10ha, vị trí cách thôn cũ 2,5km; tiến tới huyện Bảo Yên sẽ nghiên cứu, quy hoạch tổng thể thôn Làng Nủ mới với diện tích 40ha và báo cáo lại tỉnh Lào Cai.
Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng buổi sáng định mệnh ngày 10/9 vừa qua đã cuốn đi toàn bộ thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; những gì còn lại giờ chỉ là sự hoang tàn, lạnh lẽo.
Khu tái định cư thôn Làng Nủ mới ở huyện Bảo Yên, cách thôn Làng Nủ cũ bị lũ cuốn trôi khoảng 2km, đây là khu vực rộng rãi, có địa hình cao, an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước.
Các chuyên gia có kinh nghiệm và chốt phương án chọn địa điểm mới cách thôn Làng Nủ cũ bị lũ cuốn trôi khoảng 2km. Nhà cửa được xây dựng lại cũng vẫn sẽ theo lối kiến trúc của người dân tộc Tày.
Trực tiếp lên đường cứu trợ bà con các tỉnh miền núi phía Bắc ở Lào Cai, Yên Bái hậu bão Yagi, Hoa hậu Đỗ Hà, Thùy Tiên và Team châu Phi đã không khỏi xót xa và nhói lòng trước hiện thực...
Những nhà xây mới tại khu tái định cư thôn Làng Nủ sẽ xây theo kiến trúc truyền thống người Tày ở địa phương. Xây xong bàn giao, bốc thăm chọn nhà bảo đảm công bằng, dân chủ.
Đầu giờ chiều 15/9, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ tại Làng Nủ ghi nhận thêm 18 người đã cho là mất tích đã được xác minh là còn sống.
Quỹ Tấm lòng Việt-Đài Truyền hình Việt Nam đã xin được kết nghĩa và bảo trợ lâu dài cho người dân thôn Làng Nủ tái thiết cuộc sống, ổn định sinh hoạt và có sinh kế làm ăn lâu dài.
Theo phương án của huyện Bảo Yên, địa điểm dự kiến tái định cư cho người dân tại thôn Làng Nủ cách vị trí Nhà Văn hóa thôn ra phía ngoài trung tâm xã khoảng 1,5km.
Đến 16 giờ 15 ngày 13/9 có thêm 3 người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, may mắn thoát chết trong lũ dữ do đi làm ăn xa; như vậy, hôm nay, Lào Cai đón 11 người nghi mất tích trở về.
Hai hộ dân ông Hoàng Văn Tiện và ông Hoàng Văn Duân với 8 khẩu đã vắng nhà khi cơn lũ dữ xảy ra Làng Nủ và họ đã trở về địa phương trình báo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị bố trí thêm lực lượng, phương tiện, kể cả sử dụng chó nghiệp vụ, thay đổi phương pháp, tranh thủ thời gian sớm tìm kiếm người mất tích ở Làng Nủ.
Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân, người mất tích do sạt lở đất tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai.
Hai nạn nhân trong vụ lũ quét kinh hoàng tại bản Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện bảo Yên, Lào Cai) gồm một nam giới 31 tuổi và một cháu gái 11 tuổi. Hiện cả hai vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú bày tỏ tấm lòng, tình cảm, sự sẻ chia với những mất mát lớn lao của người dân Làng Nủ và huyện Bảo Yên.
Tại huyện Bảo Yên, việc tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng vào 6 giờ ngày 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh đang được tập trung cao độ.
Tỉnh Lào Cai đang huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của trận lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng 10/9/2024 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
Quân khu 2 đã huy động cán bộ, chiến sỹ cơ động đến tìm kiếm các nạn nhân và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ quét khiến 24 người chết và 70 người mất tích.
Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai xác định có 22 người tử vong, 17 người bị thương trong vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ; hiện các lực lượng vẫn đang gấp rút tìm kiếm 73 người bị mất tích.
Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ nơi 35 hộ dân, 128 khẩu cư trú.
Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo huyện Bảo Yên thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét để chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm, cứu nạn tại vụ sạt lở chôn vùi thôn Làng Nủ.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận điều trị trường hợp nam bệnh nhân trú tại thôn Làng Nủ (huyện Bảo Yên) trong tình trạng đa chấn thương gồm: chấn thương sọ não, chấn thương ngực...
Đến 18 giờ, lực lượng cứu nạn, cứu hộ của huyện và lực lượng tại chỗ đã xác định được hơn 30 người bị thương và sống sót, tìm thấy thi thể 15 nạn nhân, còn lại rất nhiều người vẫn đang mất tích.
Một trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ nơi 35 hộ dân, 128 khẩu cư trú.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhiều lần nghẹn ngào xúc động khi nói đến cảnh mất mát do bão lũ, nhất là khi chứng kiến cảnh tang thương tại thôn Làng Nủ, Bảo Yên, Lào Cai.