Tốc độ tiêm phòng tại Đức tăng trở lại, Anh chưa triển khai kế hoạch B

Đức hiện đã tiêm tổng cộng 114,9 triệu liều vaccine, trong đó 70,1% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi và 67,5% đã tiêm đủ hai mũi; Thủ tướng Anh nhận định chưa cần phải bắt buộc đeo khẩu trang.
Tốc độ tiêm phòng tại Đức tăng trở lại, Anh chưa triển khai kế hoạch B ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Cologne, miền tây nước Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tốc độ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 của Đức đang tăng trở lại sau một thời gian dài tiến triển chậm.

Số liệu mới nhất từ Viện Robert Koch (RKI) cho thấy trong vòng 7 ngày qua, tỷ lệ tiêm chủng tăng đáng kể, trong đó tăng mạnh nhất là mũi tăng cường (mũi vaccine thứ 3).

Tính trung bình có gần 160.000 người được tiêm mũi tăng cường mỗi ngày, nhiều hơn 2 lần so với mức 66.000 người/ngày ghi nhận trong 14 ngày trước đó.

Đến nay, khoảng 4,1% dân số đã được tiêm mũi tăng cường và trong số này, nhóm người trên 60 tuổi chiếm 11%.

Bên cạnh việc tiêm liều tăng cường, tỷ lệ tiêm phòng mũi đầu tiên cũng tiếp tục tăng, với trung bình hơn 40.000 người được tiêm mỗi ngày. Hai tuần trước đó, con số này chỉ là hơn 31.000 người.

Cho tới nay, Đức đã tiêm tổng cộng 114,9 triệu liều vaccine, trong đó 70,1% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi và 67,5% đã tiêm đủ hai mũi. Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự khác biệt lớn giữa các địa phương.

Hiện tại, Bremen là địa phương có tỷ lệ tiêm phòng đầy đủ cao nhất (đạt 79,2% dân số). Tiếp đến là các bang Saarland (74%), Hamburg (73%), Schleswig-Holstein (72,1%) và North Rhine-Westphalia (70,9%).

Trong khi đó, bang Sachsen ghi nhận tỷ lệ người dân tiêm đủ liều là 57,5%, xếp vị trí cuối cùng.

Theo số liệu của viện RKI, trong vòng 24 giờ qua tính đến sáng 15/11 theo giờ địa phương, Đức ghi nhận 23.607 ca mới, nâng tổng số lên hơn 5,03 triệu ca, trong đó có 97.715 ca tử vong. Tỷ lệ các ca mắc mới trong vòng 7 ngày qua là 303 (tính trên 100.000 dân), tăng gần gấp đôi so với cách đây 2 tuần.

Hiện, có tổng cộng 453.100 ca vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, 3 đảng đang đàm phán thành lập chính phủ mới gồm đảng Dân chủ xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do (FDP) đã nhất trí thắt chặt các biện pháp phòng dịch trong thời gian tới.

Phó chủ tịch nhóm nghị sỹ SPD Dirk Wiese cho biết các đảng nhất trí sẽ áp dụng quy tắc 3G (những người đã tiêm chủng, đã khỏi bệnh hoặc đã xét nghiệm) tại nơi làm việc, trong tham gia giao thông đường dài và giao thông công cộng (tàu, xe buýt); quy định làm việc tại nhà; có thể đặt ra các hạn chế trong việc liên lạc, tiếp xúc, đặc biệt là đối với những người chưa được tiêm chủng; cũng như các quy định mở để các bang có thể áp đặt các biện pháp tăng cường phòng dịch riêng tại địa phương mình.

Cũng theo nghị sỹ Dirk Wiese, những người chưa tiêm phòng sẽ phải tuân thủ các biện pháp hạn chế nhiều hơn so với những người đã tiêm.

["Lá chắn" ứng phó với làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới ở Pháp]

Cùng ngày, Áo bắt đầu áp đặt phong tỏa đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thêm nhiều chốt kiểm soát của cảnh sát được tăng cường nhằm giám sát việc tuân thủ của người dân.

Chính phủ Áo nhấn mạnh khoảng 2 triệu người tại quốc gia 9 triệu dân này sẽ chỉ được phép ra khỏi nhà vì những lý do hạn chế như đi làm hoặc mua sắm đồ thiết yếu.

Quyết định này nhằm kiểm soát số ca nhiễm mới đang tăng lên các mức cao kỷ lục trong bối cảnh tỷ lệ tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 tại Áo chỉ khoảng 65%, một trong những mức thấp nhất tại Tây Âu.

Phát biểu trên đài phát thanh ORF, Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg nêu rõ mục đích phong tỏa rất rõ ràng đó là nhằm khuyến khích những người chưa tiêm đi tiêm phòng.

Áo là một trong số các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất khi làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 tấn công châu Âu. Chính phủ nhiều nước đang cân nhắc tái áp đặt các lệnh phong tỏa nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson ngày 15/11 nhấn mạnh ông nhận thấy ở thời điểm hiện tại chưa cần chuyển sang "Kế hoạch B," gồm yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, có chứng nhận tiêm vaccine và làm việc từ nhà.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này vẫn đề cao sự thận trọng trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại nhiều quốc gia châu Âu.

Trong một đoạn video đăng tải trên truyền hình, Thủ tướng Johnson nêu rõ: "Chúng tôi chưa thấy bất kỳ số liệu nào ở thời điểm hiện nay phản ánh việc cần phải chuyển sang Kế hoạch B. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện Kế hoạch A. Tuy nhiên, điều mà chúng ta chắc chắn phải thừa nhận đó là một cơn bão về số ca mắc đang hoành hành tại nhiều khu vực của châu Âu... Sự bảo vệ tốt nhất đối với đất nước của chúng ta đó là mọi người cần tiêm phòng và tiêm mũi tăng cường"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục