Theo Bộ trưởng Hàng hải và Thủy sản Indonesia, Bộ này và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã nhất trí sẽ soạn thảo một biên bản ghi nhớ (MoU) về chứng nhận an toàn sản phẩm tôm.
Đến nay, một số lô tôm xuất khẩu đã bị Mỹ trả lại, trong số 26 container trả về Indonesia, có 18 container hiện đang được lưu giữ tại cảng để Viện Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia kiểm tra.
Vasep và các doanh nghiệp nhận định có sự nhầm lẫn, sai sót trong kết quả dẫn đến số liệu bị sai lệch, và sẽ nhanh chóng bổ sung các dữ liệu phản ánh Việt Nam không bán phá giá vào thị trường Hoa Kỳ.
VietShrimp 2024 được kỳ vọng sẽ là diễn đàn lớn để 4 Nhà, gồm Nhà nước, Nhà khoa học, Doanh nghiệp và Nhà nông, cùng tìm giải pháp hữu hiệu nhất đưa ngành tôm Việt Nam trở lại quỹ đạo tăng trưởng.
Từ nay đến cuối năm, nhu cầu từ các thị trường - đặc biệt là Mỹ và EU - có nhiều tín hiệu tích cực, các doanh nghiệp Việt Nam cần được tạo điều kiện được hoạt động tối đa công suất để tận dụng cơ hội.
Ngày 12/3, báo điện tử VietnamPlus có bài viết phản ánh cơ hội mở rộng thị trường từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tạo động lực để các doanh nghiệp ngành tôm đẩy mạnh đầu tư sản xuất.
Trước những thành tựu đạt được của ngành tôm Việt Nam, các quốc gia sản xuất tôm láng giềng đã có động thái liên kết với Việt Nam để chung tay sản xuất tôm cung ứng ra thị trường thế giới.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hai mặt hàng thủy sản xuất khẩu chính là cá tra và tôm đều có sự giảm sút khá mạnh với mức hai con số, giảm tương ứng gần 32% và 12%
Mức thuế 0% không chỉ có tác động ngắn hạn mà còn mở ra khả năng bứt phá xuất khẩu cho 31 doanh nghiệp, kỳ vọng các đơn hàng sẽ nhiều hơn trong thời gian tới.
Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm đang phải tận dụng ưu thế cạnh tranh về chế biến sâu để duy trì hiệu quả kinh doanh cũng như nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường.
Kim ngạch xuất khẩu tôm trong năm 2018 chỉ có thể đạt khoảng 3,7-3,8 tỷ USD, tương đương năm 2017, thay vì con số trên 4 tỷ USD như dự báo hồi đầu năm.
Trong bối cảnh xuất khẩu tôm và hải sản vẫn có xu hướng giảm, VASEP dự báo tổng xuất khẩu thủy sản cả nước năm 2018 khó đạt được kế hoạch 10 tỷ USD đã đặt ra từ đầu năm
Chính thức từ ngày 31/12/2018, tất cả tôm và bào ngư nhập khẩu vào Mỹ phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của Chương trình Giám sát nhập khẩu thủy hải sản nhập khẩu vào Mỹ (SIMP).
Thủ tướng đề nghị Sóc Trăng hạn chế cơ chế xin-cho, nên "tặng cần câu chứ không nên cho con cá" trong quản lý, điều hành, chống tư tưởng bao cấp, ỷ lại.
Được kỳ vọng trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững với kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 10 tỷ USD, nhưng ngành tôm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.