Indonesia điều tra nghi vấn nhiễm phóng xạ trong tôm và đinh hương xuất sang Mỹ

Đến nay, một số lô tôm xuất khẩu đã bị Mỹ trả lại, trong số 26 container trả về Indonesia, có 18 container hiện đang được lưu giữ tại cảng để Viện Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia kiểm tra.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Công nghiệp Indonesia ngày 30/9 thông báo sẽ tiến hành điều tra khẩn cấp sau khi xuất hiện cáo buộc một số mặt hàng nông-thủy sản, bao gồm đinh hương và tôm xuất khẩu sang Mỹ, bị phát hiện nhiễm chất phóng xạ cesium-137.

Người phát ngôn Bộ Công nghiệp Indonesia, ông Febri Hendri Antoni Arif, cho biết hiện chưa có báo cáo chính thức từ phía Mỹ gửi sang, song Chính phủ Indonesia đã yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng xác minh.

Ông Arif nêu rõ: “Chúng tôi sẽ làm rõ mức độ nhiễm, nguyên nhân và quá trình xảy ra. Việc này cần phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Giám sát Hạt nhân (Bapeten) và các bên liên quan.”

Thông tin ban đầu cho thấy vụ việc xuất phát từ kết quả kiểm nghiệm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), khi phát hiện dấu vết cesium-137 trong lô hàng tôm và đinh hương nhập từ Indonesia.

Theo ông Bara Hasibuan - chuyên gia cố vấn Bộ Điều phối về Lương thực Indonesia, nguồn phát tán phóng xạ nghi ngờ xuất phát từ công ty luyện kim PT Peter Metal Technology (PMT) tại Cikande, chuyên tái chế sắt thép phế liệu.

Quá trình sản xuất tại đây được cho là đã phát tán chất phóng xạ qua không khí, ảnh hưởng đến nhà máy chế biến tôm PT Bahari Makmur Sejati (BMS) cách đó khoảng 2 km.

Đến nay, một số lô tôm xuất khẩu đã bị Mỹ trả lại. Trong số 26 container trả về Indonesia, có 18 container hiện đang được lưu giữ tại cảng Tanjung Priok để Viện Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) kiểm tra.

Chính phủ Indonesia khẳng định sẽ liên tục cập nhật thông tin tới các đối tác, bao gồm Mỹ và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Ông Taruna Ikrar - lãnh đạo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (BPOM) - nhấn mạnh cần đẩy mạnh truyền thông minh bạch và triển khai biện pháp ứng phó kịp thời, bởi an toàn thực phẩm là vấn đề toàn cầu, có thể tác động trực tiếp đến uy tín xuất khẩu của Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.